Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới qua đời ở tuổi 100

Theo BBC, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Joao Havelange đã qua đời ở Rio de Janeiro, Brazil, hưởng thọ 100 tuổi.
Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới qua đời ở tuổi 100 ảnh 1Cựu chủ tịch FIFA Joao Havelange. (Nguồn: BBC)

Theo BBC, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Joao Havelange đã qua đời ở Rio de Janeiro, Brazil, hưởng thọ 100 tuổi.

Cựu cầu thủ người Brazil đã nhập viện hồi năm 2014 vì nhiễm trùng phổi.

Ông Havelange từng giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 1974 đến năm 1998, trước khi trao quyền cho Sepp Blatter.

Trong thời gian làm Chủ tịch FIFA, ông Havelange đã có quyết định đáng chú ý là nâng số đội tuyển dự World Cup từ 16 lên 32. Ngoài ra, Havelange còn là người sáng lập ra giải U17 thế giới, U20 thế giới.

Ông Havelange đã từ chức Chủ tịch danh dự của FIFA hồi tháng 4/2013 do dính líu tới vụ điều tra về cáo buộc hối lộ.

Ông Havelange cũng từng là thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) từ năm 1963 đến năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục