Cựu Thủ tướng Mori sẽ chủ trì Olympic Tokyo 2020

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshio Mori đã nhận lời đề nghị của Chính phủ nước này giữ cương vị Chủ tịch ban tổ chức Olympic 2020.
Cựu Thủ tướng Mori sẽ chủ trì Olympic Tokyo 2020 ảnh 1Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshio Mori. (Nguồn: AP)

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshio Mori đã nhận lời đề nghị của Chính phủ nước này giữ cương vị Chủ tịch ban tổ chức Thế vận hội mùa Hè (Olympic) 2020.

Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Hakubun Shimomura cho biết ông Mori đã gật đầu đồng ý trong cuộc gặp giữa hai người vào tối 12/1. Thành phố Tokyo và Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) đang ráo riết chuẩn bị thành lập Ban tổ chức vào ngày 24/1.

Cựu Thủ tướng 76 tuổi này ban đầu đã từ chối lời đề nghị trên do lo ngại tuổi tác. Chủ tịch JOC Tsunekazu Takeda cho biết việc bổ nhiệm này vẫn chưa được chính thức hoá nhưng ông tin rằng ông Mori hoàn toàn phù hợp với vị trí này.

Ông Takeda nói: “Việc này sẽ chính thức được quyết định trong cuộc thảo luận ba bên, trong đó có đại diện thành phố Tokyo. Ông Mori là nhân vật cao quý đã có công trong nỗ lực giành quyền đăng cai thế vận hội về cho Tokyo. Tôi nghĩ ông ấy thực sự phù hợp.”

Giám đốc cấp cao JOC Tsuyoshi Aoki cho biết: “Chúng tôi hiện vẫn chưa bước vào giai đoạn cuối của quyết định nhưng có điều khá yên tâm là ông Mori đã chấp nhận lời đề nghị. Ông ấy là người am hiểu thể thao (vốn là một cầu thủ bóng bầu dục). Tôi nghĩ ông ấy am hiểu tường tận nhiều điều”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục