Đâm xe liên hoàn ở chặng mở màn Tour de France

Ban tổ chức Tour de France 2013 đã hai lần thay đổi vạch đích ở chặng mở màn tại Bastia gây nên những vụ đâm xe liên hoàn.
Hàng loạt tay đua hàng đầu đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp (Tour de France 2013) sau khi xảy ra sự cố khiến nhiều cuarơ bị tai nạn ở chặng mở màn từ Porto-Vecchio đi Bastia, dài 213km. Tour de France 2013 được bắt đầu từ đảo Corse, với chiến thắng thuộc về tay đua người Đức Marcel Kittel của đội Argos-Shimano. Tuy nhiên, chiến thắng này đã bị lu mờ bởi những màn đâm xe hỗn loạn ở 20km cuối dẫn tới Bastia. Nguyên nhân ban đầu là nóc chiếc xe buýt của đội Orica-GreenEdge chạm phải giàn cần cầu gần vạch đích gây tắc đường, buộc ban tổ chức phải dời vạch đích tiến thêm 3km nữa nhằm đảm bảo an toàn cho các tay đua. Thế nhưng, khi đoàn đua chuẩn bị tăng tốc cho chặng nước rút thì họ lại nghe tin ban tổ chức... chuyển vạch đích về vị trí ban đầu vì vụ kẹt xe đã được giải quyết xong. Việc thay đổi bất chợt này, được thông báo qua hệ thống loa trên đường đua, khiến các cuarơ phải đột ngột thay đổi tốc độ, gây nên những vụ va chạm liên hoàn do các xe chạy phía sau không phanh kịp và đâm vào xe trước.
[Giải đua xe đạp Tour de France: Trăn trở bách niên]
Kết quả là trong số các tay đua bị tai nạn có cả cuarơ từng 2 lần vô địch là Alberto Contandor, tay đua từng giành áo Xanh năm ngoái Peter Sagan và cựu vô địch thế giới đua xe tính giờ Tony Martin, trong đó tay đua người Đức Martin là người bị thương nặng nhất do bị ngã xe trong vụ đâm liên hoàn cách vạch đích khoảng 6km. Martin đã bị ngất và được đưa tới bệnh viện ở Bastia với chẩn đoán ban đầu nghi là chệch xương vai. Điều đó khiến đồng đội của anh ở đội Omega Pharma-Quick Step là tay đua người Anh Mark Cavendish nổi giận. "Rõ ràng việc thay đổi vạch đích liên xoành xoạch là nguyên nhân gây tai nạn", Cavendish bức xúc nói với các phóng viên. "Chúng tôi nghe qua radio về sự thay đổi này khi chặng đua chỉ còn 5km nữa là kết thúc, và khi các tay đua bắt đầu tăng tốc thì lại được thông báo về sự thay đổi một lần nữa. Đó chẳng khác nào một vụ tàn sát." Ban tổ chức sau đó biện bạch rằng họ đã quyết định đúng đồng thời đổ lỗi cho đội đua Orica-GreenEdge vì chiếc xe buýt của họ gây nên sự cố, đồng thời phạt đội này 2.000 franc Thụy Sĩ.
Đâm xe liên hoàn ở chặng mở màn Tour de France ảnh 1
Việc ban tổ chức hai lần thay đổi vạch đích là nguyên nhân dẫn tới các vụ đâm xe (Nguồn: AFP)
Tuy nhiên, nhiều tay đua cũng như các nhà báo không đồng tình với quyết định trên và cho rằng chính ban tổ chức mới là người có lỗi lớn nhất. Chặng thứ hai của Tour de France lần thứ 100 sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, với quãng đường 156 km từ Bastia đi Ajaccio. Người mặc áo vàng xuất phát đầu tiên sẽ là Marcel Kittel./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục