Đội tuyển judo Việt Nam dự giải vô địch thế giới

Đội tuyển judo Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải vô địch Judo thế giới lần thứ 28-2011, diễn ra tại Paris (Pháp), từ ngày 22-28/8.
Theo ông Nguyễn Hữu An, Trưởng bộ môn judo, Tổng cục Thể dục Thể thao, cho biết, đội tuyển judo Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải vô địch judo thế giới lần thứ 28-2011, diễn ra tại Paris (Pháp), từ ngày 22-28/8.

Đội tuyển gồm 4 võ sĩ nữ là Văn Ngọc Tú (hạng cân 48kg), Hồ Ngọc Như Văn (57kg), Bùi Thị Hòa (63kg), Trần Thị Phương Trang (70kg).

Giải vô địch judo thế giới năm nay quy tụ hơn 900 võ sĩ đến từ 136 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài ở 14 hạng cân (nữ: 48, 52, 57, 63, 70, 78, trên 78kg; nam: 60, 66, 73, 81, 90, 100, trên 100kg), sẽ hứa hẹn đầy căng thẳng và hấp dẫn bởi đây cũng là cơ hội để vận động viên judo các nước tích điểm nhằm giành suất tham dự Olympic London 2012.

Vào ngày 23/8 tới, vận động viên Văn Ngọc Tú sẽ tham gia thi đấu ở hạng cân 48kg, cùng với 50 vận động viên tham gia; hạng 57kg của Hồ Thị Như Vân có 66 vận động viên, tranh tài ngày 24/8; hạng 63kg của Bùi Thị Hòa có 57 vận động viên, thi đấu ngày 25/8, và hạng 70kg của Trần Thị Phương Trang có 63 vận động viên, tranh tài ngày 26/8.

Niềm hy vọng của đội tuyển Judo Việt Nam khi tham dự giải đấu này được đặt vào Văn Ngọc Tú bởi hiện nay cô là ứng cử viên sáng giá nhất của judo Việt Nam trong hành trình tìm vé đến London.

Tính đến ngày 15/7/2011, Ngọc Tú đạt được 138 điểm, xếp hạng 45 thế giới. Từ tháng 5/2011 đến nay, Ngọc Tú cũng có dịp đọ tài tại 3 giải đấu quốc tế lớn là Grand Slam Moscow (5/2011), Grand Slam Rio de Janeiro (Brazil) và World Cup Sao Paulo vào cuối tháng 7/2011 nhưng đều dừng bước ở ngay trận đấu đầu tiên. Vì thế, Ngọc Tú chưa được cộng thêm điểm nào để gia tăng cách biệt điểm số trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Judo Quốc tế.

Với quyết tâm giành suất dự Olympic, sau giải vô địch thế giới 2011, Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Ngọc Tú có mặt tại World Cup Uzbekistan hoặc Kazakhstan vào tháng 9/2011, giải vô địch châu Á 2012/...

Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục