FIFA ca ngợi đội trưởng Lê Công Vinh là “Beckham của Việt Nam”

Nhân thắng lợi 4-1 của tuyển Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc), đội trưởng Lê Công Vinh đã có cuộc trả lời phỏng vấn dài với FIFA và được ca ngợi là “Beckham của Việt Nam.”
FIFA ca ngợi đội trưởng Lê Công Vinh là “Beckham của Việt Nam” ảnh 1Công Vinh đã chơi rất hay tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và đang là cảm hứng chiến thắng của tuyển Việt Nam. (Ảnh: FIFA)

Nhân thắng lợi 4-1 của tuyển Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc), đội trưởng Lê Công Vinh - người được mệnh danh “Beckham Việt Nam” - đã có cuộc trả lời phỏng vấn dài với FIFA (Liên đoàn Bóng đá Thế giới). VietnamPlus xin gửi tới độc giả toàn văn bài viết.

Lê Công Vinh là ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam, một biểu tượng quốc gia. Cầu thủ 30 tuổi hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển với 42 lần lập công sau 71 trận - chỉ còn kém 2 trận so với kỷ lục Việt Nam được lập bởi Nguyễn Minh Phương, người đồng đội của Công Vinh đã rời đội tuyển từ năm 2010.

Tại vòng loại World Cup, Công Vinh đã ghi 10 bàn sau 15 trận và là thủ lĩnh không thể tranh cãi của “Những ngôi sao vàng.”

Cầu thủ đã ba lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ với FIFA: “Tôi là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất hiện tại. Bây giờ, tôi cảm thấy mình có thể tự do truyền cảm hứng tới đội bóng, tự do đi bóng, dứt điểm và thử làm những điều khác biệt. Chuyện đó khác so với khi tôi còn trẻ, tôi từng sợ những đàn anh lớn tuổi hay huấn luyện viên trách mắng mình vì để mất bóng hoặc bỏ lỡ cơ hội.”

Trải qua hơn một thập kỷ gắn bó với tuyển quốc gia từ năm 2004, Công Vinh tự hào: “Khi tôi 19 tuổi, tôi đã cảm thấy mình có thể làm được những chuyện này. Tôi từng nghĩ về những chuyện diễn ra từ 10 năm trước, nghĩ về lúc tôi ngồi trước màn hình xem các ngôi sao thi đấu ở những đội tuyển châu Âu, xem những cầu thủ giỏi nhất Việt Nam trên truyền hình. Đó từng là giấc mơ thời thơ ấu của tôi. Nhưng ngay từ ngày ấy, tôi đã tự nói với bản thân rằng tôi cũng có thể làm được như họ.”

Beckham của Việt Nam

Danh tiếng của Công Vinh được cộng hưởng vượt xa khỏi phạm vi sân cỏ một phần là nhờ đám cưới với ca sỹ nổi tiếng Thủy Tiên - người anh đã gặp trong một buổi chụp hình hồi năm 2008. Bộ đôi danh tiếng này thu hút công chúng ở mọi nơi họ xuất hiện, làm dấy lên những so sánh giữa họ với một cặp đôi lừng danh khác: David và Victoria Beckham.

“Vâng, so sánh ấy cũng không sai” - Công Vinh bật cười khi được hỏi về chuyện này - “Vợ tôi cũng là một ca sỹ nổi tiếng ở Việt Nam dù sự thật là cuộc sống của chúng tôi rất khác David và Victoria. Cá nhân tôi thì không thích người ta so sánh như vậy. Tên tôi là Lê Công Vinh, không phải David Beckham. Mọi thứ chỉ là câu chuyện của truyền thông. Nhưng chẳng sao cả, tôi không thấy phải phàn nàn gì về điều đó.”

FIFA ca ngợi đội trưởng Lê Công Vinh là “Beckham của Việt Nam” ảnh 2Công Vinh hiện đã có 12 năm khoác áo đội tuyển và chưa có ý định dừng lại. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

“Cuộc sống của tôi giờ thật tuyệt vời. Giấc mơ thời thơ ấu đã thành hiện thực khi tôi đang là một cầu thủ hàng đầu. Tôi và vợ đều hạnh phúc khi được nhiều người biết tới. Mọi người nhận ra chúng tôi và muốn xin chụp ảnh cùng. Dù đôi khi, việc đó cũng gây mệt mỏi khi bạn bị bám theo ở mọi nơi, chẳng bao giờ có một khoảnh khắc riêng tư và không thể làm những điều bình thường, như là ra ngoài ăn tối, đi dạo hoặc mua sắm.”

Nhưng dù khác nhau về khá nhiều điểm, Công Vinh và Beckham đều sở hữu danh tiếng và tài năng không thể tranh cãi trên sân cỏ. Tiền đạo của Becamex Bình Dương vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh vừa lập một cú đúp trong thắng lợi 4-1 của tuyển Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Anh ghi một bàn tuyệt vời bằng chân trái, gửi câu trả lời đích đáng tới bàn mở tỷ số của Đài Loan trước khi có bàn thứ hai, tạo đường cho thắng lợi ấn tượng của đội bóng áo đỏ.

Xây dựng nền móng cho tương lai

Đội tuyển của Công Vinh sẽ tiếp tục có cuộc đối đầu với Iraq hôm thứ Ba tới. Đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng vẫn hy vọng họ có thể giành một suất tới vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á. Trước đó, việc đội tuyển Futsal Việt Nam lần đầu tiên giành vé tới World Cup Futal Colombia 2016 đang truyền niềm cảm hứng mạnh mẽ trên dải đất hình chữ S.

“Nhưng bóng đá rất khác với Futsal”, Công Vinh bình tĩnh, “World Cup từng là điều không tưởng với chúng tôi, là một giấc mơ bất khả thi. Bây giờ, nó là điều có thể. Tôi đã tin rằng đội tuyển của chúng tôi có thể đạt được những thành tích lớn lao hơn. Trước khi mơ về World Cup, tôi nghĩ chúng tôi phải cải thiện được vị thế của mình ở châu lục và hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2019.”

“Nếu chúng tôi có mặt ở Asian Cup và chơi tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục mơ về những điều lớn lao hơn. Với Việt Nam, World Cup vẫn là giấc mơ xa.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục