Giải Futsal Vô địch quốc gia 2015 sẽ thi đấu theo thể thức mới

Giải Futsal Vô địch quốc gia 2015 được chia thành 2 giai đoạn gồm vòng loại và vòng Vô địch quốc gia với 10 đội tham dự, trong đó có 2 tân binh là Casanco (Khánh Hòa) và FishSan Ninh Thuận.
Giải Futsal Vô địch quốc gia 2015 sẽ thi đấu theo thể thức mới ảnh 1Đội Thái Sơn Nam đoạt chức Vô địch Giải bóng đá Futsal 2014. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 15/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố thông tin và bốc thăm chia bảng vòng loại Giải bóng đá Futsal Vô địch quốc gia năm 2015.

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức theo thể thức thi đấu mới, chia thành hai giai đoạn, diễn ra từ ngày 29/3-25/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự giải năm nay có 10 đội futsal trên toàn quốc, trong đó có hai tân binh là Casanco (Khánh Hòa) và FishSan Ninh Thuận.

Giải được chia thành hai giai đoạn gồm vòng loại và vòng Vô địch quốc gia.

Trong giai đoạn 1 (diễn ra từ 29/3-7/4 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng và Phú Thọ), các đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội đứng đầu mỗi bảng vào giai đoạn 2.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: Chủ nhà Thái Sơn Nam, HPN Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh), Cansaco, Sanna Khánh Hòa, Hoàng Thư Đà Nẵng; bảng B gồm Thái Sơn Bắc, Sanatech Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh), FishSan Ninh Thuận, Bệnh viện An Phước Bình Thuận.

Trong giai đoạn 2 (diễn ra từ 12-25/4 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng), 8 đội vượt qua vòng loại sẽ tranh tài theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra nhà vô địch.

Kết thúc giải đấu, 6 đội xếp hạng đầu sẽ được ưu tiên thi đấu tại giai đoạn 2 mùa giải 2016, trong khi đội hạng bảy và hạng tám sẽ phải thi đấu vòng loại vào mùa giải năm sau.

Theo VFF, thể thức thi đấu mới sẽ giúp các đội có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát hơn, đồng thời làm tăng thêm tính hấp dẫn cho giải đấu.

Dự kiến mùa giải 2016, các đội sẽ phải thi đấu giai đoạn II theo thể thức lượt đi và lượt về, cho đúng với khuyến nghị của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Đội vô địch giải đấu năm nay sẽ nhận được cúp, huy chương vàng và giải thưởng 80 triệu đồng; hạng nhì nhận 50 triệu đồng, hạng ba nhận 30.000 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng khác như giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới và tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục