HAGL giành chiến thắng quan trọng ở trận “chung kết ngược”

Dù tạo ra vô số cơ hội nhưng do hàng công thi đấu quá tệ, dứt điểm thiếu chuyên nghiệp nên Đồng Nai đã thất thủ với tỷ số 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai.
HAGL giành chiến thắng quan trọng ở trận “chung kết ngược” ảnh 1Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. (Nguồn: thethaovanhoa)

Ở vòng 23 V-League 2015, dù tạo ra vô số cơ hội nhưng do hàng công thi đấu quá tệ, dứt điểm thiếu chuyên nghiệp nên Đồng Nai đã thất thủ với tỷ số 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Trước trận cầu có tính quyết định đến suất trụ hạng, lãnh đạo Câu lạc bộ Đồng Nai đã giải nhân 7 tỷ đồng tiền thưởng cho các cầu thủ. Ngoài ra, nếu thắng Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ Đồng Nai còn được thưởng thêm gần 1 tỷ đồng. Sự quan tâm trên làm cho các học trò của ông Trần Bình Sự chơi lăn xả ngay khi trọng tài Mohd Nafeez bin Abdul Wahab (người Malaysia) nổi còi khai cuộc.

​Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Nsi có tình huống đối mặt với thủ môn Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo Đồng Nai không đưa được bóng vào lưới đội khách.

Trái với sự hưng phấn của Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai bước vào trận đấu có phần dè dặt. Không có sự phục vụ của Công Phượng, đội bóng phối núi chủ động chơi chậm, khai thác sai lầm từ đội chủ nhà. Phút thứ 8, từ tình huống tấn công biên, bóng được tạt vào cho Văn Toàn. Dù bị kèm chặt nhưng chân sút của Hoàng Anh Gia Lai vẫn bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Đồng Nai sắp xếp lại đội hình, họ chơi chậm, chủ động tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân. Phút 14, từ tình huống phạt góc, bóng đến chân của Tcheuko Minh và từ khoảng cách hơn 3 mét, cầu thủ này đã sút tung lưới thủ môn Phạm Văn Tiến, giúp Đồng Nai cân bằng điểm số 1-1.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, Đồng Nai tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng những cái tên như Hải Anh, Henry, Nsi, Đức Thắng xử lý bóng quá thiếu chính xác, liên tục đá bóng ra ngoài cầu môn.

Bước sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chủ động đẩy cao đội hình, chơi ăn miếng trả miếng, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Thanh Diệp. Phút 58, Nsi đi bóng dũng mãnh lao thẳng vào vòng cấm đội khách, khiến cho Franklin buộc phải phạm lỗi. Song trên chấm 11m, Hải Anh lại sút bóng trúng xà ngang đi ra ngoài, cơ hội dẫn điểm một lần nữa bị Đồng Nai bỏ lỡ. 3 phút sau, Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Ở khoảng cách hơn 20m, Trần Vũ sút bóng chìm, bóng đập đất đi vào lưới thủ môn Thanh Diệp, đội khách vươn lên dẫn 2-1.

Có bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai chủ động lùi về phần sân nhà, nhường quyền kiểm soát trận đấu cho Đồng Nai. Không chấp nhận mất điểm ở trận “chung kết ngược,” các học trò của ông Sự dồn lên tấn công, tạo ra vô số pha bóng nguy hiểm. Trong nhiều tình huống, khán giả trên sân đã chắc chắn mười mươi bóng sẽ đi vào lưới đội khách nhưng các tiền đạo Đồng Nai lại sút bóng ra ngoài cầu môn.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai được giữ đến hết trận đấu. Với trận thắng này, Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 13, “nhường” vị trí cuối bảng cho Đồng Nai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục