Hàn Quốc mời Triều Tiên dự Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới

Ngoài thư mời, KTTA cũng đề xuất thành lập một đội tuyển chung 2 miền Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đồng ý cử vận động viên tới tham dự giải đấu.
Hàn Quốc mời Triều Tiên dự Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới ảnh 1Vận động viên Jang Woo-jin của Hàn Quốc và Cha Hyo-sim của Triều Tiên giương cao chiếc cúp hạng hai của họ trong đôi nam nữ trong lễ trao giải tại Liên đoàn bóng bàn quốc tế World Tour Grand Finals tại Namdong Gymnasium ở Incheon, cách Seoul 40km về phía Tây. (Nguồn: Yonhap)

Liên đoàn bóng bàn Hàn Quốc (KTTA) ngày 3/12 cho biết đã gửi thư mời Triều Tiên tham gia Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới sẽ diễn ra ở Hàn Quốc vào năm tới.

Theo KTTA, liên đoàn này đã gửi thư mời Triều Tiên tham gia giải đấu trên thông qua Liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF).

Chủ tịch KTTA, đồng thời là thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và ban điều hành của ITTF, ông Ryu Seung-min đã ký thư mời này.

KTTA cũng đề xuất thành lập một đội tuyển chung 2 miền Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đồng ý cử vận động viên tới tham dự giải đấu.

[Hàn Quốc quyết tâm cùng Triều Tiên đăng cai Olympic mùa Hè 2032]

Tháng 5/2018, ông Ryu đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết hợp các đội thi đấu bóng bàn nữ của Hàn Quốc và Triều Tiên tham gia Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới ở Halmstad (Thụy Điển) và đội tuyển chung này đã giành huy chương Đồng.

Hai tháng sau đó, Triều Tiên đã cử 16 vận động viên bóng bàn sang Hàn Quốc tham dự giải bóng bàn Korea Open ở Daejeon, cách thủ đô Seoul 160km về phía Nam và đôi vận động viên nữ kết hợp hai miền đã giành huy chương Vàng.

Các hoạt động giao lưu thể thao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã bị gián đoạn kể từ cuối năm ngoái sau một loạt vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới sẽ được tổ chức tại thành phố Busan, cách Seoul 450km về phía Đông Nam, từ ngày 22 đến 29/3/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục