Huyền thoại Johan Cruyff trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68

Huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johan Cruyff đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi.
Huyền thoại Johan Cruyff trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68 ảnh 1Huyền thoại Johan Cruyff qua đời ở tuổi 68. (Nguồn: The Guardian)

Huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johan Cruyff đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68 sau thời gian dài chống ​chọi với bệnh ung thư phổi.

"Ngày 24/3/2016, Johan Cruyff (68 tuổi) đã qua đời trong bình yên ở Barcelona, xung quanh gia đình, sau ​một cuộc chiến gian nan với căn bệnh ung thư," thông báo được đăng tải trên website của Johan Cruyff.

Đây thực sự là tin buồn với làng túc cầu thế giới nói riêng và những ai yêu mến huyền thoại người Hà Lan này, cho dù trước đó truyền thông cũng đã đăng tải thông tin ông mắc ung thư từ tháng 10/2015.

Trong sự nghiệp của mình, Johan Cruyff  từng thi đấu đỉnh cao ở những câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Ajax, Barcelona và đã cùng những đội bóng này giành được nhiều danh hiệu cao quý.

Đáng chú ý, khi còn thi đấu cho Ajax, ông đã cùng đội bóng giành được 8 chức vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie); ba cúp châu Âu liên tiếp vào các mùa 1970-71, 1971-72, 1972-73; một siêu cúp châu Âu vào năm 1972.

Johan Cruyff là thành viên đội tuyển tuyển Hà Lan đoạt ngôi á quân tại World Cup 1974 và giành hạng 3 EURO 1976.

Trong sự nghiệp cầm quân, ông từng đưa Ajax tới danh hiệu vô địch giải quốc nội vào các mùa 1985-86 và 1986-87, cũng như giành UEFA Cup mùa 1987.

Johan Cruyff cũng đã giúp Barcelona có được những thành công vang dội: giành chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua (1 lần) và European Cup ở mùa giải 1991-92./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục