Khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2014

16 đội bóng lứa tuổi U11 trên toàn quốc đã tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2014, khai mạc sáng 2/8 tại Cần Thơ.

Sáng 2/8, tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2014 do Báo Nhi đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đã chính thức khai mạc.

Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm nay có sự tham gia của 16 đội bóng lứa tuổi U11 trên toàn quốc.

Trừ đội chủ nhà Cần Thơ và đội đương kim vô địch Gia Bảo Hải Dương, 14 đội bóng còn lại đã vượt qua vòng đấu loại toàn quốc được tổ chức trước đó.

Tại vòng chung kết diễn ra tại Cần Thơ, 16 đội bóng được chia thành 4 bảng đấu. Trong đó, bảng A gồm Thăng Long FC, Hưng Yên, Thanh Hóa và chủ nhà Cần Thơ; bảng B gồm Long An, Hà Nội, Phú Yên và Tuyên Quang; bảng C gồm Bình Phước, FC Lê Sĩ Thọ - Thành phố Hồ Chí Minh, Đăk Lăk và Gia Bảo Hải Dương; bảng D gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Sanna Khánh Hòa, Lào Cai và Thái Bình.

Các đội thi đấu theo vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất và và nhì bảng vào vòng trong. Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba cùng với cúp, cờ và huy chương.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng sẽ trao các giải phụ như giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất...

Đây là lần thứ 20 vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc được tổ chức, góp phần rất lớn vào việc xây dựng nền bóng đá Việt Nam “từ nền móng.”

Đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức tại khu vực Tây Nam bộ. Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Cần Thơ và Thăng Long FC. Kết thúc trận đấu, Thăng Long FC đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Cần Thơ với tỷ số 2-1.

Theo chương trình, giải sẽ kết thúc vào ngày 9/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục