Lỡ vòng loại châu Á, tuyển thủ Olympic Việt Nam hướng tới SEA Games

Không thể bình phục chấn thương để lên đường cùng Olympic Việt Nam, trung vệ Phạm Hoàng Lâm của Đồng Tâm Long An đang nỗ lực phục hồi để hướng tới mục tiêu dự SEA Game 28.
Lỡ vòng loại châu Á, tuyển thủ Olympic Việt Nam hướng tới SEA Games ảnh 1Mất mát mang tên Hoàng Lâm là rất đáng tiếc với Olympic Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Không thể bình phục chấn thương để lên đường cùng Olympic Việt Nam, trung vệ Phạm Hoàng Lâm của Đồng Tâm Long An đang nỗ lực phục hồi để hướng tới mục tiêu dự SEA Game 28.

Tiết lộ với báo giới, Hoàng Lâm cho biết anh mới đi từ Long An ra Hà Nội để điều trị ở trung tâm huấn luyện thể theo quốc gia tại Nhổn trong khoảng 2 tới 3 tuần. Mọi chi phí điều trị sẽ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chi trả. Hoàng Lâm chia sẻ: “Em ra Hà Nội điều trị cho vết thương ổn định rồi sẽ về câu lạc bộ tiếp tục chữa trị. Hy vọng đến SEA Games, mọi thứ sẽ ổn.”

Hoàng Lâm là một trong số những cầu thủ không thể dự vòng loại U23 châu Á 2016 cùng Olympic Việt Nam vì chấn thương. Trung vệ của Long An là cầu thủ phòng ngự có thể hình tốt nhất đội tuyển. Anh cũng từng dự vòng loại ASIAD Incheon 2014 và đã thể hiện rất nhiều tiềm năng.

Hoàng Lâm sẽ điều trị cùng bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền tại Nhổn. Trước đó, cả tiền vệ Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng (Hoàng Anh Gia Lai) và chân sút Hồ Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An) đã điều trị tại đây. Điểm giống nhau của bốn cái tên này là đều bị chấn thương nặng và đều không kịp bình phục trước vòng loại giải U23 châu Á.

Trong một diễn biến khác, trung vệ Bùi Tiến Dũng của Olympic Việt Nam đã trở lại tập luyện đầy đủ và sẵn sàng ra sân trong trận khai mạc với U22 Malaysia vào ngày mai (27/3)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục