Malaysia ngại Công Phượng, Macau chỉ muốn "học hỏi và rút kinh nghiệm"

Trái với sự tự tin của huấn luyện viên trưởng tuyển Olympic Nhật Bản Makoto Teguramori, cả ông Tam Iao San của Macau và Razip Ismail của Malaysia đều tỏ ra rất thận trọng.
Malaysia ngại Công Phượng, Macau chỉ muốn "học hỏi và rút kinh nghiệm" ảnh 1Màn trình diễn của Công Phượng trước Uzbekistan khiến người Malaysia lo ngại. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trái với sự tự tin của huấn luyện viên trưởng tuyển Olympic Nhật Bản Makoto Teguramori, cả ông Tam Iao San của Macau và Razip Ismail của Malaysia đều tỏ ra rất thận trọng.

Cuộc họp báo trước lượt trận khai mạc bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2016 đã thể hiện rất rõ cục diện bảng đấu. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển mạnh nhất Nhật Bản tỏ ra rất tự tin trong khi Malaysia và Macau đều đặc biệt thận trọng.

Huấn luyện viên trưởng Tegumori của Nhật Bản khẳng định: “Chúng tôi đến Malaysia sớm trước khi giải đấu diễn ra 10 ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất. Dù được đánh giá là đội mạnh nhất bảng, Nhật Bản vẫn dành sự tôn trọng cho các đối thủ.”

Ở chiều ngược lại, ông Tam Iao San của Macau thừa nhận: “Chúng tôi không may khi rơi vào bảng đấu gồm toàn đối thủ rất mạnh. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng thi đấu để học hỏi, rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho các giải quốc tế.”

Đối thủ lớn nhất của Olympic Việt Nam-Malaysia, cũng rất thận trọng. Ông Ismail đặc biệt đề cao số 10 Công Phượng của Olympic Việt Nam: “Mục tiêu trước tiên của Malaysia là giành 3 điểm trước Việt Nam để có khởi đầu thuận lợi.”

“Tôi đã xem các trận đấu của Việt Nam gặp U22 Uzbekistan và thấy đội bóng của huấn luyện viên Miura sở hữu các cầu thủ có chất lượng tốt và đồng đều. Tôi đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật cá nhân của tiền đạo mang áo số 10.”

Ngày mai (27/3), vòng loại bảng I giải U23 châu Á 2016 sẽ chính thức khởi tranh với hai trận đấu giữa Olympic Việt Nam với Malaysia và Olympic Nhật Bản gặp Macau. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Sha Alam (Malaysia).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục