“Messi Thái” sẽ đối đầu các tuyển thủ Việt Nam tại Mỹ Đình

Huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam và Hong Kong ở vòng loại World Cup 2018.
“Messi Thái” sẽ đối đầu các tuyển thủ Việt Nam tại Mỹ Đình ảnh 1Songkrasin đã nhiều lần gây "ác mộng" cho các cầu thủ Việt Nam. (Ảnh: AFP)

Huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam và Hong Kong ở vòng loại World Cup 2018. Sự xuất hiện đáng chú ý nhất thuộc về Chanathip Songkrasin.

Tiền vệ được mệnh danh “Messi Thái” là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á, xuất sắc nhất AFF Cup 2014, ngôi sao số một của bóng đá Đông Nam Á hiện tại. Songkrasin vừa trải qua một chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài suốt hai tháng và vừa trở lại. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, bản thân Songkrasin đã đạt được những thành tựu mà mọi cầu thủ ở Đông Nam Á phải mơ ước: Huy chương Vàng SEA Games, chức vô địch AFF Cup, hạng tư ASIAD 2014.

Sự trở lại của Songkrasin là lời đảm bảo cho sức mạnh của tuyển Thái Lan trước thềm cuộc đối đầu với Việt Nam ở Mỹ Đình.

Ngoài Songkrasin, Thái Lan cũng có đủ binh hùng tướng mạnh ở mọi vị trí. Cầu thủ 23 tuổi Sarach Yooyen sẽ tiếp tục là thủ lĩnh hàng tiền vệ của tuyển Thái. Tại SEA Games 2015 vừa qua, Yooyen đã hành hạ các tiền vệ của Đông Nam Á bằng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Đội trưởng U23 Thái Lan cũng là người lĩnh xướng tuyến giữa của Thái Lan đánh bại Việt Nam tại trận lượt đi vòng loại World Cup hồi tháng Năm.

Trên hàng công, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với cựu tiền đạo Almeria Teerasil Dangda - người từng chơi bóng ở Liga theo dạng cho mượn. Cùng với chân sút 24 tuổi Adisak Kraisorn, cả hai cầu thủ này đều sở hữu hiệu suất 1 bàn/2 trận. Trên lý thuyết, sự kết hợp của họ có thể khoan thủng mọi tuyến phòng ngự.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách tuyển Thái Lan là Charyl Chappuis. Nhà vô địch World Cup U17 (cùng Thụy Sỹ) vẫn chưa kịp hồi phục chấn thương. Ngoài ra, hậu vệ gốc Việt Tristan Đỗ cũng được triệu tập.

Tuyển Thái Lan hiện đang đứng đầu bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á với 7 điểm sau ba lượt trận. Đội bóng của huấn luyện viên Kiatisuk sẽ tập trung vào đầu tháng sau để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam hôm 8/10 tại Mỹ Đình và Đài Loan (12/10) trên sân nhà.

Nếu thắng cả hai trận này, Thái Lan gần như sẽ nắm chắc vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2018./.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Muangthong), Sinthaweechai Hathairattanakool (Chonburi), Chatchai Budprom (Osotpa)

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan (Buriram), Narubadin Weerawatnodom (Buriram), Koravit Namwiset (Buriram), Suttinan Phuk-hom (Chonburi), Pratum Chuthong (Suphanburi), Tristan Do (BEC Tero), Peerapat Notchaiya (BEC Tero), Tanaboon Kesarat (BEC Tero)

Tiền vệ: Adul Lahso (Chonburi), Sanrawat Dechmitr (Bangkok Utd), Sarach Yooyen (Muangthong), Pokklaw Anan (Police Utd), Chanathip Songkrasin (BEC Tero), Prakit Deeporm (Buriram), Mongkol Tossakrai (Army Utd), Kroekrit Thaweekarn (Chonburi), Sarawut Masuk (Nakhonratchasima)

Tiền đạo: Teerasil Dangda (Muangthong), Tana Chanabut (Police Utd), Adisak Kraisorn (BEC Tero)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục