Mourinho “dỗi” UEFA

Mourinho “dỗi” không dự Hội nghị HLV của UEFA

Dường như chưa nguôi sau khi phải nhận án phạt cấm chỉ đạo 3 trận, Mourinho đã quyết định không dự hội nghị huấn luyện viên UEFA..
Dường như chưa nguôi sau khi phải nhận án phạt cấm chỉ đạo 3 trận tại Champions League, huấn luyện viên Jose Mourinho đã quyết định không dự hội nghị huấn luyện viên của UEFA.

Trong ngày hôm nay, Hội nghị huấn luyện viên của UEFA đã được tổ chức tại Nyon, Thụy Sĩ để đánh giá tổng quát những gì đã diễn ra trong thời gian qua và phương hướng cho mùa giải mới,

Thành phần tham dự hội nghị gồm nhiều quan chức của UEFA, đứng đầu là Chủ tịch Michael Platini cùng  tất cả các huấn luyện viên của 32 đội bóng tham dự vòng bảng Champions League, nổi bật là Pep Guardiola, Arsene Wenger, Alex Ferguson, Andres Villa-Boas... Tuy nhiên, riêng huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid đã không đến tham dự.

Việc "Người đặc biệt" vắng mặt đã làm dấy lên những đồn đoán, cho rằng Mourinho dường như vẫn chưa nguôi giận sau khi bị chính cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Âu phạt cấm chỉ đạo đến 5 trận (đã được giảm án xuống còn 3 trận sau khi kháng cáo), khi có những phát biểu không hay nhằm vào UEFA sau trận thua Barelona ở bán kết Champions League mùa trước.

Còn nhớ, sau trận đấu lượt đi Champiosn League giữa Real Madrid và Barcelona, "Người đặc biệt" đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Wolfgang Stark, đồng thời ám chỉ một số tổ chức như UNICEF, UEFA đang cố tình ủng hộ Barca, lập âm mưu chống lại Real của Mourinho.

Trong một diễn đàn bên lề hội nghị, Chủ tịch Platini đã đứng ra giải quyết về mối quan hệ giữa huấn luyện viên Guardiola và Wenger sau những xích mích giữa hai bên, mà mới đây là việc Barca đã cố tìm mọi cách để đưa Cesc Fabregas trở lại Nou Camp./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục