"Nếu Pep bị sa thải thì không ai dám tới Chelsea nữa"

"Nếu Pep bị sa thải thì không ai dám tới Chelsea"

Cựu trợ lý HLV Chelsea Ray Wilkins tin rằng chiếc ghế của Benitez tại Stamford Bridge vẫn an toàn bất chấp khởi đầu tệ hại.
Cựu trợ lý huấn luyện viên Chelsea Ray Wilkins tin rằng chiếc ghế của Rafael Benitez tại Stamford Bridge vẫn an toàn bất chấp thành tích nghèo nàn của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong những trận đấu vừa qua.
"Nếu Pep bị sa thải thì không ai dám tới Chelsea" ảnh 1
Huấn luyện viên Rafael Benitez. (Nguồn: AFP)
Benitez vẫn chưa có được chiến thắng nào sau 3 trận đấu đầu tiên dẫn dắt Chelsea (2 hòa, 1 thua) và trở thành huấn luyện viên có khởi đầu tồi tệ nhất dưới triều đại Roman Abramovich. Điều này khiến vị chiến lược gia 52 tuổi người Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ bị "trảm" sau vỏn vẹn chưa đầy 1 tháng nắm quyền. "Họ đã trao cho Benitez một công việc vô cùng khó khăn và ông ấy đang cố gắng hết sức mình để làm tốt công việc đó. Tuy nhiên, thật không may khi kết quả của những trận đấu vừa qua đang chống lại ông ấy" - Wilkins nói với BBC Radio Five. Wilkins cũng điểm ra những gương mặt nổi bật để thay thế Benitez trong tương lai: "Pep Guardiola là huấn luyện viên tốt nhất hành tinh. Quan trọng hơn ông ấy còn khá trẻ mới 41 tuổi. Nhưng nếu Guardiola tới và rồi cũng bị sa thải, sẽ còn ai muốn tới Chelsea nữa?" [Ghi bàn trước, Chelsea của Benitez vẫn thảm bại] "Jose Mourinho ư. Tôi nghĩ là ông ấy sẽ không trở lại Chelsea nữa. Theo tôi, Gus Poyet sẽ là một lựa chọn tốt. Anh ta đang thể hiện khả năng của mình ở Brighton và từng là một huyền thoại ở Stamford Bridge, giống như Roberto di Mattteo vậy" - Wilkins cho biết thêm./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục