Nga đã bán hơn 70% vé xem Olympic Sochi 2014

Hơn 70% vé vào xem các cuộc tranh tài tại Đại hội thể thao Olympic mùa Đông Sochi đã được bán, trong đó đa phần được thực hiện qua mạng Internet. 
Nga đã bán hơn 70% vé xem Olympic Sochi 2014 ảnh 1Công viên Olympic - một công trình chuẩn bị cho Olympic Sochi 2014. (Ảnh: AFP)

Hơn 70% vé vào xem các cuộc tranh tài tại Đại hội thể thao Olympic mùa Đông lần thứ 22 ở Sochi (Olympic Sochi 2014) đã được bán hết.

Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Sochi 2014 Dmitry Chernyshenko đã thông báo kết quả này tại cuộc họp chính phủ ngày 16/1 ở thủ đô Moskva của Nga.

Theo ông Dmitry Chernyshenko, việc mua vé qua mạng internet là kênh mua vé chủ yếu của khán giả, mặc dù có nhiều trung tâm bán vé đã mở cửa.

Ông cho biết hơn 75% khán giả đã mua vé vào xem Olympic và Paralympic Sochi 2014 là công dân Nga.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Olympic Sochi 2014 sẽ có hàng nghìn đài truyền hình từ khắp nơi trên thế giới đến để thu và phát tín hiệu đi 123 quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga Vitaly Mutko cho biết sẽ có hơn 1 triệu người là khán giả trực tiếp của Olympic Sochi 2014 và 3 tỷ người theo dõi sự kiện thể thao có quy mô quốc tế này qua truyền hình.

Ước tính, có gần 6.000 người tham gia Olympic Sochi 2014, trong đó có một nửa là vận động viên thể thao đến từ hơn 90 nước trên thế giới.

Tham gia Paralympic Sochi 2014 dự kiến có hơn 1.400 người, trong đó có 700 vận động viên thể thao đến từ hơn 40 quốc gia.

Theo người đứng đầu Bộ Thể thao Liên bang Nga, các vận động viên sẽ tranh 98 bộ huy chương ở 13 bộ môn thể thao tại Olympic Sochi 2014 và 72 bộ huy chương ở 6 môn thể thao tại Paralympic năm nay.

Hiện phần lớn các công trình phục vụ cho Olympic Sochi 2014 đã sẵn sàng.

Trước đó, ngày 4/1, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân thị sát tất cả các cơ sở chuẩn bị cho Olympic, đặc biệt là những cơ sở còn đang diễn ra các công việc hoàn tất cuối cùng.

Olympic Sochi 2014 sẽ diễn ra từ ngày 7-23/2/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục