Người trong cuộc nói gì về trận "đại chiến" Bayern - Juventus?

Từ chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, giám đốc thể theo Matthias Sammer, đến các cầu thủ đều đánh giá rất cao Juventus, đối thủ của họ ở vòng 1/8 Champions League.
Người trong cuộc nói gì về trận "đại chiến" Bayern - Juventus? ảnh 1Lahm và Mueller sẵn sàng đối đầu Juventus. (Nguồn: dpa)

Từ chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, giám đốc thể theo Matthias Sammer, đến các cầu thủ đều đánh giá rất cao Juventus, đối thủ của họ ở vòng 1/8 Champions League.

Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge: "Đó là một trận rất khó khăn nhưng rất hấp dẫn. Một vài cầu thủ có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ, trong đó bao gồm cựu tiền đạo của chúng tôi Mario Mandzukic. Chúng tôi sẽ cần có hai trận đấu ấn tượng trước nhà đương kim vô địch Serie A nếu muốn vào vòng tứ kết."

Matthias Sammer: "Juventus là một đối thủ mạnh, chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi từng đánh bại họ mùa 2012-13 và sau đó lên ngôi vô địch. Hiện nay họ đang trở lại với phong độ cao nhất sau giai đoạn đầu mùa gặp khó khăn. Nếu muốn đi tiếp, chúng tôi phải thể hiện phong độ cao nhất trong 2 trận đấu với Juventus."

Philipp Lahm: "Đó là trận đấu lớn giữ hai đội bóng hàng đầu, một trận đấu kinh điển của châu Âu. Juventus đã giành quyền chơi ở trận chung kết mùa trước và đó là thách thức rất lớn, nhưng chúng tôi muốn đi tiếp và chúng tôi sẽ làm tất cả vì điều đó."

Thomas Mueller: "Juventus là đội bóng mạnh và họ có Mario Mandzukic, một tay săn bàn hàng đầu. Anh ấy biết rất rõ về Bayern. Tại Champions League, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và tôi đặc biệt mong muốn tới sân của Juventus để thi đấu."

Jerome Boateng:
"Juventus là một đối thủ mạnh, họ có những cầu thủ có lối chơi rất thông mình và khéo léo. Tuy nhiên, chúng tôi là đội bóng được đánh giá cao hơn".

Trong khi đó, Paven Nedved, người vừa trở thành phó Chủ tịch Juventus hồi tháng 10 vừa qua thì có một thái độ tự tin dè dặt ở cuộc đối đầu sắp tới. "Đội bóng đã cải thiện phong độ ở cúp châu Âu lên rất nhiều. Dù Bayern Munich là một đối thủ rất khó chịu nhưng tôi tin tưởng rằng đội bóng sẽ có hai trận đấu sắp tới thành công"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục