Nhìn từ vòng bán kết UEFA Champions League: Sẽ có bất ngờ

Với kết quả bốc thăm vòng bán kết Champions League, người hâm mộ có quyền chờ đợi ít nhất một bất ngờ trong trận chung kết tại sân San Siro ngày 28/5 tới.
Nhìn từ vòng bán kết UEFA Champions League: Sẽ có bất ngờ ảnh 1Kết quả bốc thăm bán kết Champions League. (Nguồn: AFP)

Với việc Manchester City gặp Real Madrid đồng thời Bayern Munich chạm trán Atletico Madrid tại vòng bán kết Champions League, người hâm mộ có quyền chờ đợi ít nhất một bất ngờ trong trận chung kết tại sân San Siro ngày 28/5 tới.

Chelsea, Dortmund, Atletico Madrid hay Juventus đều đã đóng vai những kẻ “không mời mà đến” trong bốn trận chung kết Champions League gần nhất. Điểm chung của những cái tên này là việc họ đều quật ngã thành công những đối thủ cực kỳ sừng sỏ tại vòng bán kết.

Với việc Manchester City và Atletico Madrid, hai đội chưa từng giành cúp C1/Champions League lần nào trong lịch sử đối đầu lần lượt với Real Madrid và Bayern Munich, hai đội sở hữu tới 15 chiếc cúp C1/Champons League, lịch sử có quyền được lặp lại.

Manchester City-Real Madrid: Thử thách lớn nhất cho Zidane

Manchester City hoàn toàn là thử thách lớn nhất cho Real của Zidane tại Champions League mùa này. Nửa xanh thành Manchester đã đả bại PSG được đánh giá rất cao ở vòng tứ kết bằng bản lĩnh của một đội bóng có tiềm lực lớn cùng kinh nghiệm dày lên theo năm tháng. Đó đã không còn là đội Man City mà Real của Jose Mourinho từng đánh bại trong mùa giải cuối cùng của “Người đặc biêt” tại Tây Ban Nha. Giờ đây với Kevin De Bruyne đóng vai trò người hùng, Man City đang sẵn sàng gây ra bất kỳ bất ngờ nào.

Về phía Real Madrid, cuộc lội ngược dòng trước Wolfsburg hay màn quật ngã Barcelona là rất ấn tượng. Song trước một đối thủ như Man City, Real nhiều khả năng sẽ khó có thể áp đặt được điều mình muốn lên đối thủ.

Man City của Manuel Pellegrini sẽ không đá phản công như Wolfsburg, không chủ động tấn công như Barca, đây sẽ là mẫu đối thủ chơi cầm chừng với Real, sẵn sàng cò cưa tới hết giờ trong trường hợp họ muốn.

Zidane với chỉ hơn ba tháng cầm quân đỉnh cao chưa gặp nhiều những đối thủ như Man City. Và người Real có cớ để lo ngại cho sự thích nghi của Zidane trong vòng bán kết đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của huyền thoại người Pháp.

Bayern Munich-Atletico Madrid: Pep ngại nhất Simeone

Sau khi Jose Mourinho tạm lui vào cánh gà của những nhà cầm quân xuất sắc nhất lục địa già, Diego Simeone đã là người đứng lên thừa kế những đặc điểm hay nhất của “Người đặc biệt” đồng thời nâng cấp không chỉ lối chơi mà còn là cả cá tính của đội bóng mình đang dẫn dắt.

Atletico Madrid đã loại thành công Barcelona tại tứ kết, điều mà không ai nghĩ họ có thể làm được bất chấp việc đã có lúc nửa đỏ thủ đô Madrid gặp phải những vấn đề lớn với trọng tài. Khác với Jose Mourinho đổ dồn toàn bộ trách nhiệm lên các vị vua áo đen, Diego Simeone hoàn toàn bình tĩnh tìm cách giải quyết trên sân cỏ thay vì sa đà vào những tranh cãi liên hồi.

Chính sự thực dụng ở mức quá đáng này của Simeone và cả Atletico khiến Bayern của Pep Guardiola có thể sẽ lúc túng ở lượt trận bán kết tới. Atletico của Simeone không ngần ngại sử dụng tiểu xảo mọi thời điểm trong trận đấu, đủ để bẻ gãy những liên hệ của Bayern.

Cần phải nhớ kỹ rằng, Benfica với không nhiều nhưng phương án tấn công (và cả phòng ngự) đã có lúc tiến rất gần tới chiến thắng trước Bayern của Pep. Atletico có cớ để tự tin trong việc quật ngã “Hùm xám” xứ Bavaria.

Về phía Bayern, mùa cuối của Pep tại sân Allianz Arena đang diễn ra theo cách không hề đơn giản. Mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn với việc Atletico Madrid là lá thăm ở vòng bán kết. Quá khứ đã từng chứng kiến Barca của Pep chật vật thế nào mới có thể đả bại được Real của Mourinho. Giờ đây đối mặt với Pep không còn là Mou, đó là Simeone, người dần vượt qua “Người đặc biệt” cả về tài năng, cá tính lẫn độ chịu chơi.

Bayern thực sự có lý do để e ngại Atletico./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục