Những sự kiện đáng chú ý của bóng đá Italy trong năm 2015

Năm 2015 chứng kiến sự trở lại thực sự của hai thế lực lớn tại đất nước hình chiếc ủng là Juventus ở đấu trường châu Âu và Inter Milan ở giải quốc nội.
Những sự kiện đáng chú ý của bóng đá Italy trong năm 2015 ảnh 1Inter và Juve là hai điểm sáng của bóng đá Italy năm nay. (Ảnh: AP)

Năm 2015 chứng kiến sự trở lại thực sự của hai thế lực lớn tại đất nước hình chiếc ủng. Đầu tiên dĩ nhiên là Juventus với bản lĩnh vượt trội tại đấu trường Châu Âu, thứ hai chính là sự trỗi dậy của Inter Milan sau những năm tháng lao đao. Ngoài ra bóng đá Italy vẫn còn chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý khác…


1, Juve lọt vào trận chung kết Champions League

Nửa đầu năm 2015 chứng kiến sự trở lại của “Bà đầm già” Juventus tại đấu trường Châu Âu khi Bianconeri lần lượt đánh bại Dortmund, Monaco và Real Madrid để tiến bước vào chung kết Champions League gặp Barcelona. Cho dù đã thua gã khổng lồ xứ Catalan và chấp nhận về nhì song bản lĩnh cũng như đẳng cấp của Juve đã hoàn toàn khôi phục tại đấu trường Châu Âu sau gần 10 năm tính từ scandal Calciopoli.

Nửa cuối năm có chứng kiến sự lao đao của Juve sau sự ra đi của những trụ cột song các tân binh như Paulo Dybala, Mario Mandzukic đã kéo Juve trở lai cuộc đua Scudetto vào những ngày cuối cùng. Juve vẫn là câu lạc bộ mạnh nhất Italy vào thời điểm hiện tại.

2, Inter trở lại

Trong biên giới Italy, câu chuyện đáng nhớ hơn cả chính là việc Inter Milan, đội bóng rơi vào tình trạng bất ổn triền miền trong nhiều năm trở lại đây đang trên đường tìm lại chính mình khi kết thúc giai đoạn đầu mùa giải với ngôi vị số một trên bảng xếp hạng Serie A.

Huấn luyện viên Roberto Mancini cùng ban lãnh đạo Inter đã chấp nhận thay máu triệt để trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè khi mang về hàng loạt các tân binh sáng giá và hợp với triết lý của Mancio như Stevan Jovetic, Ivan Perisic, Adem Ljajic, Miranda, Jeison Murillo hay Geoffrey Kondogbia; đồng thời đẩy đi những cái tên dù rất tài năng nhưng không phù hợp như Mateo Kovacic, Xherdan Shaqiri hay Hernanes.

Ngôi đầu Serie A cùng hàng thủ vững chắc nhất khi chỉ để lọt lưới 11 bàn/17 trận đang là minh chứng cho sự trở lại đó của Nerazzurri.

3, Luca Toni tuyên bố giải nghệ, Andrea Pirlo rời Serie A

Năm 2015 cũng chứng kiến sự ra đi của hai cái tên nữa trong đội hình huyền thoại vô địch World Cup 2006 ngày nào của Azzurri, đó là Luca Toni và Andrea Pirlo. Trung phong Toni đã quyết định ra tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải ở đột tuổi 39 dù ở nửa đầu năm, cựu tiền đạo Fiorentina và Bayern Munich còn đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” Serie A bên cạnh Mauro Icardi.

Andrea Pirlo không giải nghệ như Toni nhưng tiền vệ tài hoa này cũng đã rời Serie A vào mùa Hè để chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ New York City tại giải nhà nghề Mỹ MLS, khép lại sự nghiệp hơn 18 năm thi đấu tại Italy đầy vinh quang. Trước những thông tin cho rằng Pirlo sẽ quay trở lại câu lạc bộ cũ là… Inter Milan thi đấu tạm trong quãng nghỉ của MLS qua đó giữ phong độ để tham dự Euro 2016 tại Pháp, tiền vệ này khẳng định sẽ không có chuyện đó xảy ra.

4, Gianluigi Donnarumma “xuất hiện”

Trong một năm ảm đạm của Milan thì Rossoneri vẫn tìm ra được động lực cho chính bản thân mình. Đó không phải là cuộc chuyển giao (tới giờ vẫn chưa xong) cho tỷ phú người Thái, Bee Taechaubol, hay việc thay thế Filippo Inzaghi bằng Sinisa Mihajlovic mà chính là câu chuyện Gianluigi Donnarumma đã bước ra ánh sáng như thế nào.

Thủ thành sinh năm 1999 này đã được Mihajlovic tin dùng ở vị trí số một trong khung gỗ của đội bóng áo sọc đỏ đen khi Diego Lopez bắt đầu có chút sa sút, và Donnarumma đã không làm ông thầy phải thất vọng khi thi đấu xuất sắc trong những tháng cuối năm 2015. Thậm chí tỷ lệ cản phá của Donnarumma tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu vào lúc này còn cao hơn cả những Manuel Neuer, David De Gea.


5, Đội tuyển Italy trước bài toán khó Euro 2016

Euro 2016 ngay từ lúc này đã hứa hẹn là bài toán rất khó giải cho đội tuyển Italy mặc cho những lời lên gân của Cesare Maldini rằng Azzurri mạnh nhất Vòng chung kết Euro có xuất sắc như thế nào. Italy sẽ bước vào giải đấu lớn cuối cùng của những Andrea Pirlo hay Gianluigi Buffon với không một chỗ dựa nào đáng tin cậy.

Hàng phòng ngự trứ danh của Azzurri giờ chỉ còn là nỗi hổ thẹn khi thủng lưới trước cả Azerbaijan. Hàng tiền vệ không có một cái tên nào xuất sắc bật hẳn lên như Pirlo, Totti trong quá khứ trong khi đó hàng công gây thất vọng lớn lao khi bắt buộc phải trông chờ vào Graziano Pelle.

Conte không giấu giếm việc mình sẽ rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy ngay sau Euro 2016 khi từ chối ký gia hạn hợp đồng với Italy. Điều làm Italy đau đầu nhất trong những ngày cuối năm 2015 vì thế trở thành việc tìm người thay thế Conte ngay sau Euro 2016. 4 cái tên đã được đưa ra, đó là Max Allegri, Luciano Spalletti, Fabio Capello và cả… Marcello Lippi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục