Philippines có thể không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Nhiều khả năng Philippines sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay bởi hậu quả thiên tai và chi tiêu công sụt giảm.
Philippines có thể không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ảnh 1Người dân Philippines bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Rammasun. (Nguồn: AP)

Với tỷ lệ tăng trưởng giảm mạnh trong quý 3/2014, nhiều khả năng Philippines sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay bởi hậu quả thiên tai và chi tiêu công sụt giảm.

Các nhà phân tích đưa ra dự báo này sau khi Cơ quan Thống kê quốc gia Philippines (NSO) công bố số liệu kinh tế quý ngày 27/11.

Theo NSO, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3 ở mức 5,3% và trong 9 tháng đầu năm là 5,8%. Mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với mục tiêu từ 6,5-7,5% cho cả năm 2014 do chính phủ đề ra, đồng thời là mức thấp nhất kể từ quý 3/2011.

Ông Arsenio Balisacan, Bộ trưởng phụ trách kế hoạch kinh tế của Philippines, cho biết trong quý 3 vừa qua, nền kinh tế Philippines bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của bão Rammasun xảy ra hồi trung tuần tháng 7 khiến hơn 110 người thiệt mạng và 1 triệu người bị mất nhà cửa, gây thiệt hại lớn trong ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, chi tiêu của chính phủ và xây dựng công cũng bị thắt chặt do các chính sách chi tiêu mới của chính phủ và công tác chống tham nhũng. Ông Balisacan nhận định: "Do tăng trưởng yếu trong quý 3, việc đạt mục tiêu tăng trưởng dủ chỉ mức thấp nhất đặt ra cho cả năm cũng là một thách thức lớn."

Trong khi đó, ông Herminio Coloma, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết mặc dù tăng trưởng kinh tế không mấy khả quan trong 3 quý đầu năm, nhưng chính phủ vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế trong những tháng cuối năm và năm 2015. Trong thời gian tới, Chính phủ Philippines sẽ tập trung thúc đẩy năng suất ngành nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời dỡ bỏ các rào cản để thu hút đầu tư nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục