Ronaldo an ủi huyền thoại Eusebio khi xô đổ kỷ lục

Cristiano Ronaldo tuyên bố huyền thoại Eusebio không nên buồn vì các kỷ lúc của bất cứ ai lập được cũng có thể bị vượt qua.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bồ Đào Nha, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid Cristiano Ronaldo, tuyên bố huyền thoại Eusebio không nên buồn vì các kỷ lúc của bất cứ ai lập được cũng có thể bị vượt qua.

Cú hat-trick vào lưới Cộng hòa Ireland ở loạt trận quốc tế gần nhất giúp Ronaldo nâng số bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha lên 43 bàn, vượt qua tiền bối Eusebio trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Seleccao trong lịch sử, với 2 bàn nhiều hơn.

“Tôi nghĩ ông ấy không nên buồn vì các kỷ lục được thiết lập để sau đó bị vượt qua. Thật đơn giản, Eusebio luôn là Eusebio còn Cristiano luôn là Cristiano. Chuyện mọi người so sánh chúng tôi với nhau là bình thường và Eusebio không nên buồn vì ông ấy là tiền bối, luôn được xếp ở trên. Điều tôi muốn là chơi hơn 100 trận với đội tuyển Bồ Đào Nha và không ai lại đi buồn vì chuyện đó” - CR7 nói với giới truyền thông trước trận Bồ Đào Nha gặp Israel tại vòng loại World Cup 2014.

Cựu tiền đạo của Manchester United cũng tin tưởng Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng trong hai trận đấu sắp tới, trước Israel và Luxemburgo để có thể tham dự giải bóng đá thế giới tại Brazil vào năm tới.

“Tôi tin vào chiến thắng. Đó là hai trận chúng tôi buộc phải thắng và chúng tôi cũng là ứng viên chiến thắng. Chúng tôi sẽ vào sân để cống hiến hết mình nhằm giành sáu điểm. Nếu chúng tôi không thắng hai trận này thì không thể nghĩ tới World Cup nữa. Tôi không nghĩ sẽ là hai trận đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi mạnh hơn và cần chứng tỏ điều đó trên sân cỏ. Chúng tôi có nhiều khả năng đánh bại đối thủ”, cầu thủ quan trọng nhất của Bồ Đào Nha khẳng định.

Ronaldo cũng cho rằng hiệu suất thi đấu của anh ở Real Madrid và ĐTQG Bồ Đào Nha là như nhau và anh sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng cả ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

“Giữa Madrid và đội tuyển tôi thấy không có sự khác nhau lớn so với những năm trước. Trình độ ghi bàn của tôi vẫn như thế, bởi vì tôi luôn nỗ lực làm mọi việc một cách tốt nhất có thể. Tất cả các cầu thủ chơi ở những câu lạc bộ lớn đều biết trách nhiệm của mình ở đội tuyển quốc gia” - CR7 nhấn mạnh tại cuộc họp báo nói trên./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục