Sao U19 Indonesia "qua mặt" Công Phượng, Mạc Hồng Quân

Bàn thắng duy nhất của Evans Dimas đã giúp U23 Indonesia đánh bại U23 Singapore tối qua (11/6) để trở thành đại diện cuối cùng góp mặt ở bán kết SEA Games 28.
Sao U19 Indonesia "qua mặt" Công Phượng, Mạc Hồng Quân ảnh 1Evans Dimas đang là một trong những ngôi sao sáng nhất SEA Games hiện tại. (Ảnh: Getty)

Bàn thắng duy nhất của Evans Dimas đã giúp U23 Indonesia đánh bại U23 Singapore tối qua (11/6) để trở thành đại diện cuối cùng góp mặt ở bán kết SEA Games 28.

Pha lập công của Evans Dimas được thực hiện ở phút 47 sau một tình huống xuống biên cực hay của U23 Indonesia. Bóng được chuyền ngược trở lại cho Evans Dimas. Trong tư thế khá trống trải, tiền vệ này vung chân thực hiện cú dứt điểm rất đẹp vào góc cao, khiến thủ môn U23 Singapore chỉ biết đứng nhìn.

Bàn thắng của Dimas cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu mang về thắng lợi 1-0 cho U23 Indonesia trước chủ nhà U23 Singapore. Quan trọng hơn, bàn thắng ấy giúp U23 Indonesia có thêm 3 điểm, chính thức giành nốt tấm vé cuối cùng vào bán kết SEA Games 28.

Như vậy, hai cặp bán kết SEA Games đã được xác định. U23 Indonesia gặp U23 Thái Lan trong khi U23 Myanmar chạm trán U23 Việt Nam.

Với cá nhân Dimas, bàn thắng này giúp anh có tổng cộng 4 lần lập công ở SEA Games (nhiều hơn Công Phượng, Mạc Hồng Quân 1 bàn) và vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng với Sithu Aung của U23 Myanmar và Chananan Pombuppha của U23 Thái Lan.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng B, U23 Malaysia đã thắng đậm U23 Lào trong trận đấu thủ tục với các pha lập công của Syafiq, Ridzuwan và Syahrul. Người Mã kết thúc vòng bảng với 9 điểm sau 5 trận và chấp nhận nhìn vé vào bán kết rơi về tay U23 Việt Nam với U23 Thái Lan./.

Kết quả SEA Games ngày 11/6

U23 Singapore - U23 Indonesia 0-1
Bàn thắng: Evans Dimas (47’)

U23 Lào - U23 Malaysia 1-3
Bàn thắng: Soukchinda (22’) - Syafiq (42’), Ridzuwan (71’) và Syahrul (81’)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục