Thành Lương ở lại Hà Nội T&T, từ chối giải Hạng 2 Hàn Quốc

Á quân V-League Hà Nội T&T đã chính thức từ chối lời đề nghị hỏi mua tiền vệ sáng tạo Phạm Thành Lương từ đội bóng Hàn Quốc Anyang FC.
Thành Lương ở lại Hà Nội T&T, từ chối giải Hạng 2 Hàn Quốc ảnh 1Màn trình diễn đỉnh cao của AFF Cup 2014 của Thành Lương đã thu hút sự quan tâm của các đội bóng nước ngoài. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Á quân V-League Hà Nội T&T đã chính thức từ chối lời đề nghị hỏi mua tiền vệ sáng tạo Phạm Thành Lương từ đội bóng Hàn Quốc Anyang FC.

Trao đổi với VietnamPlus, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của Hà Nội T&T khẳng định: “Anyang FC đã liên hệ với Hà Nội T&T. Nhưng tương lai của Thành Lương phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thứ nhất là chính sách nhân lực của ban huấn luyện, thứ hai là bản thân Thành Lương.”

Ông Hội khẳng định cầu thủ đã đoạt hai Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ không rời V-League: “Về chuyên môn, ban huấn luyện vẫn cần Thành Lương ở lại. Bản thân Thành Lương cũng có nguyện vọng là tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ.”

Đây là lần thứ hai trong khoảng một năm trở lại đây, Hà Nội T&T nhận được một lời đề nghị chuyển nhượng từ Đông Á. Khoảng giữa năm ngoái, họ cũng đã từ chối một lời đề nghị chuyển nhượng từ Nhật Bản với mức lương lên tới 10.000 USD/tháng cho tiền vệ Phạm Văn Quyết.

Bản thân Thành Lương cũng là trụ cột không thể thay thế của Hà Nội T&T. Tiền vệ nhỏ con này trưởng thành từ lò đào đào của câu lạc bộ Hà Nội. Anh chuyển tới Hà Nội T&T hồi năm 2012 và giành chức vô địch V-League một năm sau đó.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thành Lương từng là đội trưởng U23 Việt Nam dự SEA Games 26. Anh cũng đóng góp hai bàn trong chức vô địch AFF Cup 2008 của tuyển Việt Nam.

Ở kỳ AFF Cup 2014 vừa qua, Thành Lương đã chơi rất hay và được bầu vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Anh hiện là một trong những cầu thủ Việt Nam có đẳng cấp cao nhất.

Lời từ chối dành cho câu lạc bộ Anyang FC vì thế là một quyết định không khó hiểu. Dù đến từ một nền bóng đá mạnh của châu Á, Anyang FC cũng chỉ thi đấu ở K-League Challenge (giải Hạng Hai Hàn Quốc), không được dự AFC Cup hay AFC Champions League.

Sân vận động của đội bóng này chỉ có hơn 18000 chỗ ngồi. Đội hình của họ không có bất kỳ tuyển thủ quốc gia nào. Với thành tích về thứ 5 ở K-League Challenge 2014, khả năng thăng hạng của Anyang FC trong mùa bóng tới là không cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục