Thông tin thú vị trước trận đấu Man United-Wigan

M.U đang rất cần một chiến thắng để thu hẹp khoản cách với nhóm dẫn đầu và tạo đà tâm lý trước khi thi đấu ở Champions League.
Sau một tuần tạm nghỉ để nhường sân cho vòng loại World Cup 2014, giải Ngoại hạng Anh sẽ chính thức quay trở lại với những trận cầu kịch tính ở vòng 4.

Ở vòng đấu này, hầu hết những ông lớn như Manchester United, Arsenal, Liverpool.... đều chỉ phải tiếp đón những đối thủ dưới cơ. Tuy nhiên, với việc bị "virus FIFA" hoành hành, các đội bóng này đều không thể chủ quan.

Điều mà huấn luyện viên Alex Ferguson lo lắng nhất trước trận đấu với Wigan không phải là lo sợ các học trò bị ám ảnh bởi trận thua cuối mùa giải trước mà chính là chấn thương của bộ đôi tân binh Robin Van Persie và Shinji Kagawa.

Trong 3 vòng đấu đầu tiên, van Persie đang là chân sút chủ lực của Man Utd khi tiền đạo người Hà Lan đã có được 4 bàn thắng cho riêng mình. Tuy nhiên, ngôi sao 29 tuổi đã dính chấn thương bắp đùi trong trận đấu với Hungary cách đây ít ngày.

Không những thế, tiền vệ Shinji Kagawa, người cũng đã chơi rất hay kể từ khi chuyển đến Man Utd từ Dortmund cũng bất ngờ bị đau lưng. Mặc dù chấn thương của cả hai không quá nghiêm trọng nhưng theo đánh giá của các bác sĩ tại sân Old Trafford, bộ đôi này có thể không ra sân.

Dù gặp vô vàn khó khăn nhưng "Quỷ đỏ" chắc chắn sẽ quyết thắng trong trận đấu này để thu hẹp khoản cách với nhóm dẫn đầu và tạo đà tâm lý trước khi thi đấu ở Champions League.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 21 giờ (thứ Bảy ngày 15/9):

- Hai câu lạc bộ từng chạm trán nhau 14 lần và Manchester United giành tới 13 chiến thắng. Trận thắng 1-0 ở lượt về mùa giải trước cũng là chiến thắng duy nhất của Wigan.

- Trong 7 lần tiếp đón Wigan trên sân nhà Old Trafford, M.U ghi được tới 24 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

- Đây sẽ là trận đấu thứ 500 của huấn luyện viên Alex Ferguson tại “nhà hát của những giấc mơ”. Trong 499 trận đấu trước đó, chiến lược gia người Scotland giành 355 chiến thắng.

- Sau 3 vòng đấu đầu tiên, “Quỷ đỏ” đã để thủng lưới 3 lần sau các pha không chiến, nhiều nhất trong số các đội.

- Nếu ra sân trong trận gặp Wigan, Paul Scholes sẽ đạt mốc 700 trận khoác áo M.U, một cột mốc đáng nhớ nữa trong suốt sự nghiệp thi đấu của tiền vệ này.

- Tiền vệ Ryan Giggs sẽ có tên trong ấn bản Guinness thế giới năm 2013 (Guinness World Records) với 4 kỷ lục: Cầu thủ đầu tiên (duy nhất) thi đấu ở tất cả các mùa giải Ngoại hạng Anh kể từ khi giải này ra đời và đổi tên thành Premier League vào năm 1992 cho đến nay; cầu thủ đầu tiên (duy nhất) ghi bàn ở tất cả mùa giải Ngoại hạng Anh từ năm 1992 đến nay; cầu thủ có số lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh nhiều nhất (598 lần) và cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu danh giá nhất giải Ngoại hạng Anh (12 danh hiệu).

- Nếu giành chiến thắng, Wigan sẽ có trận thắng thứ 3 liên tiếp trên sân khách ở giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, họ đã lập thành tích thắng 4 trận trên sân khách trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2005./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục