Thủ tướng Abe hóa thân Mario, giới thiệu Nhật đăng cai Olympic 2020

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, khi ông hóa trang thành nhân vật Mario của hãng trò chơi điện tử Nintendo chui qua ống cống để ra nhận cờ Olympic đăng cai Olympic Tokyo 2020.
Thủ tướng Abe hóa thân Mario, giới thiệu Nhật đăng cai Olympic 2020 ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hóa thân nhân vật Super Mario nhận cờ đăng cai Olympic 2020

Olympic Rio 2016 đã chính thức kết thúc sau lễ bế mạc mạng đậm màu sắc Brazil, cùng với lễ trao cờ ICO cho Tokyo, nơi đăng cai Thế vận hội vào năm 2020.

Chủ tịch IOC Thomas Bach đã ca ngợi công tác tổ chức của Rio de Janeiro cũng như nước chủ nhà Brazil là "kỳ diệu", đồng thời tuyên bố chính thức bế mạc ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, trong khi ngọn đuốc Olympic trên đài lửa dần tắt.

Màn xuất hiện bất ngờ nhất ở lễ bế mạc là của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, khi ông hóa trang thành nhân vật Mario của hãng trò chơi điện tử Nintendo chui qua ống cống để giới thiệu nước chủ nhà của kỳ Olympic kế tiếp, Tokyo 2020.

Sau đó, thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike đã đại diện cho thủ đô của Nhật Bản lên nhận lá cờ Olympic.

Trước đó ít giờ, đội tuyển bóng rổ Mỹ đã giành chiếc huy chương vàng cuối cùng của Olympic Rio 2016, khép lại một kỳ Thế vận hội đại thành công với 46 huy chương vàng trên tổng số 121 huy chương giành được, bỏ xa các đoàn Anh (27 HCV), Trung Quốc (26 HCV)...

Nhật Bản, chủ nhà của Olympic tới, xếp thứ 6 với 12 HCV còn chủ nhà Brazil xếp thứ 13 với 7 HCV.

Đoàn Việt Nam giữ nguyên vị trí thứ 48 với 1 ​HCV, 1 HCB./.

Thủ tướng Abe hóa thân Mario, giới thiệu Nhật đăng cai Olympic 2020 ảnh 2Thị trưởng Tokyo lên nhận lá cờ Olympic, nhận quyền đăng cai Olympic Tokyo 2020
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục