Thuyền Việt Nam gặp thời tiết xấu trong chặng đua quanh thế giới

Các đội đua trong Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016 có thể gặp phải điều kiện thời tiết không thuận lợi trong chặng đua tiếp theo từ Sydney tới Hobart.
Thuyền Việt Nam gặp thời tiết xấu trong chặng đua quanh thế giới ảnh 1(Ảnh: Clipper Ventures)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các đội đua trong Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016, trong đó có chiếc thuyền mang tên Đà Nẵng-Việt Nam, có thể gặp phải điều kiện thời tiết không thuận lợi trong chặng đua tiếp theo từ Sydney tới Hobart, dự kiến khởi động vào ngày 26/12.

Cơ quan khí tượng Australia dự báo thời tiết trong ngày đầu của chặng đua tới sẽ tốt nhưng đến ngày thứ hai, khi đoàn đua đi qua eo biển Bass, thời tiết sẽ rất xấu.

Phát biểu tại Câu lạc bộ đua thuyền buồm Australia, ông Michael Logan, thuộc Cơ quan khí tượng, cho biết: “Thời tiết tại khu vực eo biển Bass sẽ phụ thuộc vào khối áp thấp có di chuyển xuống phía Nam biển Tasman ngày 27/12 hay không. Gió sẽ rất mạnh, song hy vọng tình trạng sẽ không tồi tệ như năm 1998."

Trong chặng đua tương tự vào năm 1998, gió mạnh và sóng cao lên tới 20-30m đã làm 6 thủy thủ thiệt mạng và 5 thuyền bị chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục