Tiết lộ bí mật sau việc Bebe gia nhập Man United

Theo nhiều người, sự thật đằng sau quyết định gửi Cleverley sang Wigan của Ferguson là để nhường chỗ cho Bebe gia nhập Man United.
Theo nhiều người, sự thật đằng sau quyết định gửi tài năng trẻ Tom Cleverley của huấn luyện viên Alex Ferguson sang Wigan là để nhường chỗ cho Bebe gia nhập Manchester United.

Trong mùa Hè vừa qua, chiến lược gia người Scotland đã ký một bản hợp đồng gây sốc khi bỏ ra tới 7,4 triệu bảng để đưa về Bebe - chân sút hiện vẫn chỉ được xem là tiềm năng và mới được góp mặt trong hai trận đấu của Manchester United tại mùa giải năm nay với lượng thời gian rất ít ỏi.

Tuy nhiên, đằng sau quyết định đưa tiền đạo người Bồ Đào Nha này về sân Old Trafford vẫn còn nhiều khó xử và Sir Alex đã phải rất đau đầu khi đưa ra quyết định đối với tài năng trẻ Tom Cleverley.

Trước khi mùa giải 2010-2011 diễn ra, Tom Cleverley đã có những trận đấu rất hay trong loạt trận giao hữu và nhiều người đã nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ được ở lại sân Old Trafford. Song cuối cùng anh vẫn được đem cho Wigan mượn với lý do nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm.

Lý giải cho quyết định của mình, Sir Alex cho rằng việc gửi tài năng trẻ Cleverley đến Wigan chủ yếu nhằm giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm, tuy nhiên theo nhiều người quyết định này đưa ra là để nhường chỗ cho tân binh Bebe gia nhập Manchester United.

Sir Alex nói: "Khi chúng tôi quyết định ký hợp đồng với Bebe thì trong đội hình của Manchester United đã có đủ 25 cầu thủ, vì thế tôi đã phải đưa ra quyết định để Cleverley đến câu lạc bộ Wigan."

"Quyết định trên được đưa ra không phải vì Tom Cleverley không đáp ứng được yêu cầu, nhưng tôi cảm thấy rất khó trao cho cậu ấy nhiều cơ hội ra sân. Tôi nghĩ rằng sáu tháng hoặc có thể một năm chơi bóng ở Wigan sẽ giúp cậu ấy trưởng thành nhiều hơn và có được nhiều kinh nghiệm khi chơi cho một đội bóng khác ở Premier League, trước khi có thể cạnh tranh một vị trí chính thức tại Old Trafford," huấn luyện viên Ferguson nói thêm.

Tuy vậy giờ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều bởi chỉ sau một thời gian ngắn ở Wigan, Cleverley đã chơi rất ấn tượng khiến huấn luyện viên Ferguson có ý định đưa tiền vệ 21 tuổi này trở lại sân Old Trafford. Trong khi, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại chưa thể hiện được nhiều và đến giờ vẫn chỉ được xem như anh chàng học việc ở Manchester United.

“Có lẽ chúng tôi sẽ đưa Cleverley trở lại sân Old Trafford vào tháng Một tới. Cleverley sẽ trở thành một cầu thủ lớn. Tôi thật sự thích cậu ấy. Mới đây, tôi đã nghe thấy các cổ động viên bắt đầu nói về phong độ tuyệt vời của Cleverley và tôi nghĩ rằng họ đã đúng,” Sir Alex thừa nhận./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục