TQ phản đối Mỹ áp thuế với muối kali và giấy bọc

Trung Quốc cho rằng, quyết định áp thuế của Mỹ với muối kali và giấy bọc từ Trung Quốc là "không công bằng và phân biệt đối xử."
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, Yao Jian cuối tuần qua tuyên bố, quyết định áp thuế nhập khẩu sơ bộ của Mỹ đối với một số loại muối kali và giấy bọc của Trung Quốc là "không công bằng và phân biệt đối xử".

Ngày 2/3, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định tăng thuế nhập khẩu sơ bộ đối với sản phẩm muối kali nhập khẩu từ Trung Quốc lên 109,11%, trong khi mức thuế tương ứng đối với giấy bọc sẽ dao động từ 3,92-12,83%.

Quyết định trên nhằm bù đắp khoản trợ cấp mà phía Mỹ cho rằng các nhà sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng nói trên của Trung Quốc đã nhận được, đồng thời nhằm bảo vệ các công ty Mỹ dễ bị tổn thương trước các biện pháp hỗ trợ thương mại không công bằng của Trung Quốc, như trợ giá hay bán phá giá.

Phát ngôn viên Yao Jian nói: "Điều tra chống trợ giá của Mỹ đối với nhiều sản phẩm Trung Quốc đã hạn chế hoạt động xuất khẩu thông thường một cách không công bằng. Lý do chủ chốt khiến các nhà sản xuất giấy phủ và nhiều ngành công nghiệp khác của Mỹ gặp khó khăn là do nhu cầu sụt giảm trong cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu. Mỹ muốn chuyển những khó khăn này sang phía các nhà sản xuất Trung Quốc và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó."

Trung Quốc tin rằng, nếu Mỹ muốn mở rộng hoạt động xuất khẩu thì quốc gia này nên mở cửa thi trường trong nước và chung tay chống chủ nghĩa bảo hộ cùng với phần còn lại của thế giới.

Mức thuế cuối cùng mà các nhà sản xuất Trung Quốc phải chịu có thể còn cao hơn, nếu Bộ Thương mại Mỹ nhất trí rằng Bắc Kinh đã hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu giấy bọc thông qua chính sách tỷ giá đồng NDT thấp.

Đây sẽ là lần đầu tiên luật chống trợ giá của Mỹ được sử dụng chống lại cơ chế tỷ giá tiền tệ thấp của Trung Quốc.

Muối kali được sử dụng trong các sản phẩm làm sạch công nghiệp, phân bón và phụ gia thực phẩm, trong khi giấy phủ được sử dụng để in các catalogue và tạp chí chất lượng cao.

Trong giai đoạn năm 2006-2008, xuất khẩu muối kali photphat từ Trung Quốc sang Mỹ đã tăng 228% về khối lượng và đạt kim ngạch khoảng 16,4 triệu USD.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Mỹ cũng thông báo về kế hoạch tăng thuế nhập khẩu lên 17,48% đối với một số loại giấy bọc nhập khẩu từ Inđônêxia với lý do tương tự. Quyết định cuối cùng sẽ được Mỹ đưa ra trong tháng 7/2010./.

Việt Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục