Trước thềm đại chiến Italy-Anh: Conte đang phải đối mặt điều gì?

Trận đại chiến với tuyển Anh đêm nay chính là một cơ hội nữa để nhà cầm quân 46 tuổi Antonio Conte suy nghĩ thêm về quyết định này.
Trước thềm đại chiến Italy-Anh: Conte đang phải đối mặt điều gì? ảnh 1Huấn luyện viên Antonio Conte. (Nguồn: EPA)

Sau trận hòa trên sân của Bulgaria, đã có những thông tin rộ lên rằng huấn luyện viên Antonio Conte sẽ từ chức vì quá nhiều áp lực. Càng chú ý hơn khi đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức huấn luyện viên trưởng Azzurri từ tháng 8 năm ngoái, Conte có ý định như vậy.

Trận đại chiến với tuyển Anh đêm nay chính là một cơ hội nữa để nhà cầm quân 46 tuổi suy nghĩ thêm về quyết định này.

Những mầm mống cho suy nghĩ từ chức của Conte bắt đầu xuất phát từ khi các câu lạc bộ tại Serie A tỏ ra thiếu hợp tác trong quá trình phối hợp với đội tuyển quốc gia.

Cụ thể trước đợt tập trung, những huấn luyện viên tại Serie A thường xuyên có những hành động giữ chân các trụ cột bằng việc viện các lý do như chấn thương hay quá tải. Đây có thể là một vấn đề tương đối bình thường tại các giải vô địch quốc gia khác nhưng tại Italy thì lại là vấn đề rất khó chấp nhận.

Conte khi đó đã dọa từ chức và khiến Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) một phen náo loạn, cuối cùng một cuộc họp thẳng thắng giữa huấn luyện viên trưởng các câu lạc bộ tại Serie A với Conte đã được tổ chức, và mọi chuyện được giải quyết êm đẹp cho đến thời điểm trước đợt tập trung cách đây hơn 1 tuần.

Nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng lần này đầu tiên xuất phát từ vấn đề Oriundi. Franco Vazquez và Eder là hai cầu thủ nhập tịch mà Conte đã triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung này, và điều đó đã một lần nữa chia dư luận Italy ra làm đôi.

Phe phản đối thì cho rằng đội tuyển Italy nên chỉ là của người Italy, còn phần còn lại thì ủng hộ những tư tưởng mới. Hiện tại, những tranh cãi về Oriundi đã kết thúc khi Eder ghi bàn quyết định giúp Italy thoát chết trong trận đấu với Bulgaria tại Sofia. Nhưng vẫn còn có thêm những vấn đề khác, lần này là liên quan trực tiếp tới học trò cũ của Conte, Claudio Marchisio.

Tiền vệ đang khoác áo Juve được các bác sỹ chẩn đoán dính chấn thương dây chằng và sẽ phải nghi thi đấu từ 6-8 tháng. Con số khủng khiếp này khi được công bố thực sự khiến những cổ động viên Juve tức giận, vì đơn giản mùa giải đang đi đến giai đoạn quan trọng nhất, Marchisio chấn thương có thể làm cho mùa giải tuyệt vời cho đến lúc này của Juve đi tong.

Thế nhưng, mọi chuyện bỗng êm đẹp một cách lạ thường khi sau khi được trả về Juve, các bác sỹ lại tuyên bố Marchisio... không sao, thậm chí có thể ra sân trong trận đấu với Empoli vào cuối tuần này.

Đầu tiên là không được câu lạc bộ ủng hộ, tiếp theo là một nửa quốc gia phản ứng dữ dội trước một quyết định không phải thứ gì đó quá mới, gần nhất là cổ động viên dọa giết vì để một cầu thủ chấn thương. Những áp lực dồn lên Conte trên cương vị huấn luyện viên trưởng Azzurri đơn giản là quá kinh khủng.

Conte có lẽ hiện tại đã biết rõ bản thân đang phải đối mặt với điều gì. Đó không đơn giản chỉ là chức vụ huấn luyện đội tuyển quốc gia, đó còn là nơi phải hứng chịu điều tiếng nhiều bậc nhất Italy. Người dân dất nước hình chiếc Ủng không hề biết điều.

Serie A xuống cấp đã kéo theo sự tụt lùi về mặt trình độ của những cầu thủ Italy bản địa. Azzurri hiện tại ngoài những cái tên cũ như Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi hay phần nào đó là Claudio Marchisio rõ ràng chẳng còn ai đủ khả năng và đẳng cấp để so sánh với những cái tên lừng lẫy trước đây.

Các tifosi thì mong muốn Azzurri chiến thắng trong mọi trận đấu cho dù chỉ là giao hữu. Luận điểm được đưa ra thực sự rất thuyết phục, “Vòng loại của Azzurri khá đơn giản với những cái tên yếu nên những trận giao hữu sẽ chính là thời cơ để Italy thử thách bản lĩnh của chính mình,” nhưng tất cả không biết rằng, một huấn luyện viên mới như Conte cần những thử nghiệm, cần những trận thua để biết bản thân đang đứng ở đâu.

Quá khứ hào hùng đã tạo cho các tifosi những ảo tưởng và mong muốn về một Azzurri mạnh mẽ trong mọi thời kì, chiến thắng trong mọi trận đấu. Hiện tại không đủ đáp ứng yêu cầu đó, và dĩ nhiên Conte bị nhận những chỉ trích.

Trận đại chiến với đội tuyển Anh đêm nay chỉ là một trận giao hữu, và hãy để nó mang đúng tính chất của một trận giao hữu. Các tifosi có xu hướng thổi phồng mọi thứ liên quan đến đội tuyển nên bớt lời trong thời gian này, vì nếu không rất có thể Conte sẽ chẳng còn trên ghế huấn luyện viên trưởng Azzurri ở kì Euro năm sau để mà nghe những lời chỉ trích./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục