Truyền nhân Mourinho

HLV Jose Mourinho đã có truyền nhân xứng đáng

Huấn luyện viên trẻ Villas Boas được kỳ vọng sẽ trở thành Mourinho mới sau khi đi theo con đường của "Người đặc biệt" trước đây.

Huấn luyện viên trẻ Andre Villas Boas đã được báo chí châu Âu ca ngợi là người kế tục xứng đáng của bậc đàn anh Jose Mourinho sau khi giúp Porto giành chức vô địch Bồ Đào Nha ngay trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên dẫn dắt Porto, đi theo đúng con đường của Mourinho trước đây.

Sau chiến thắng 2-1 trước quán quân mùa trước là Benfica 2-1, Porto của Villas Boas đã chính thức lên ngôi sớm tới 5 vòng đấu, trở thành nhà vô địch đầu tiên ở châu Âu mùa 2010-2011.

Giống như Mourinho, chiến lược gia 33 tuổi này cũng theo đuổi lối chơi chặt chẽ, cùng với cả những cách thức gây tranh cãi để đoạt danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình, để rồi nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn trên khắp châu lục.

Villas Boas mới chỉ khởi nghiệp huấn luyện viên ở Academica cách đây một năm rưỡi sau một thời gian làm trợ lý cũng như chuyên gia săn lung tài năng dưới trường Mourinho ở Porto, Chelsea và Inter Milan.

Cho dù không “mồm mép” giống như “Người đặc biệt”, song phong cách cầm quân của Villas Boas chịu ảnh hưởng rõ ràng từ Mourinho, từ cách bài binh bố trận, cho tới khả năng chuẩn bị tâm lý cho các học trò cũng như cách đối đầu với cánh báo chí.

“Tôi học được rất nhiều từ Mourinho, người cho tôi rất nhiều kiến thức. Ngược lại, tôi cũng đã giúp được nhiều cho ông ấy”, Villa Boas nói với phóng viên Reuters.

Còn nhớ, trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Porto, Mourinho đã giúp đội bóng này giành Cúp UEFA 2003, tức Europa League hiện nay. Porto của Boas mùa này cũng đã lọt vào tới tứ kết của giải đấu đó. Và nếu giành chức vô địch, rất có thể Boas sẽ được một đội bóng lớn nào đó trải thảm đỏ mời về dẫn dắt đội.

Tuy nhiên, Boas, hiện còn một năm hợp đồng với Porto, tỏ ra rất thực tế: “Tôi mới 33 và cũng mới chỉ gia nhập thế giới bóng đá. Tôi thậm chí chưa nghĩ đến chuyện chuyển sang làm việc tại một giải đấu khác”.

Gần đây, báo giới Italy đồn đoán rằng AS Roma muốn đưa Boas về dẫn dắt đội với mức lương hấp dẫn, song huấn luyện viên trẻ này đã từ chối vì muốn tập trung cùng Porto dự Champions League mùa tới.

Cũng cần nhắc lại, trong mùa giải thứ hai dẫn dắt Porto năm 2004, Mourinho đã cùng đội bóng này giành chức vô địch Champions League, rồi ngay sau đó chuyển tới Chelsea. Boas cũng muốn đi theo con đường ấy./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục