Tuyển nữ Thái Lan sẵn sàng so tài với Việt Nam trong trận chung kết

Phát biểu với truyền thông Thái Lan, huấn luyện viên Naruephon cho biết mục tiêu của đội bóng là giành huy chương Vàng.
Cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam trong vòng vây cầu thủ Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30 tại Philippines ngày 26/11 vừa qua. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam trong vòng vây cầu thủ Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30 tại Philippines ngày 26/11 vừa qua. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan Naruephon Kaneson tuyên bố sẵn sàng đối mặt với kỳ phùng địch thủ Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 ở Philippines vào ngày 8/12.

"Bầy Voi chiến Chaba Kaew" (biệt danh của đội tuyển nữ Thái Lan) giành thắng lợi 1-0 trước Myanmar ở trận Bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 hôm 5/12.

Cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thẳng tiến vào chung kết sau khi đánh bại đội chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0.

Trong trận đối đầu trước đó tại vòng bảng, hai đội Thái Lan và Việt Nam cùng ở bảng B và có tỷ số hòa 1-1.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan, huấn luyện viên Naruephon cho biết mục tiêu của đội bóng là giành huy chương Vàng.

Thái Lan đã để mất huy chương Vàng môn bóng đá nữ vào tay Việt Nam tại SEA Games 29 ở Malaysia do kém về hiệu số bàn thắng và huấn luyện viên Naruephon mong muốn đội giành lại ngôi vương tại kỳ SEA Games này.

[SEA Games 30: HLV Mai Đức Chung tính tới phương án đá luân lưu]

Huấn luyện viên Naruephon nhận định gặp lại đội nữ Việt Nam trong trận chung kết là cơ hội tốt để kiểm chứng đội đá hay hơn ở ASEAN vì xếp hạng thế giới của hai đội rất sát nhau.

Theo huấn luyện viên Naruephon, cả hai đội đã chuẩn bị kỹ cho SEA Games này. Thái Lan đã luyện tập tốt cho các trận đấu và có thể làm tốt hơn nữa trong trận chung kết lần này.

Đội tuyển sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề và không kỳ biện hộ nếu để thua trong trận chung kết.

Tiền vệ Orapin Waenngoen, người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận bán kết gặp Myanmar sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, cho biết trong trận đấu sắp tới "bầy Voi chiến Chaba Kaew" sẽ cố hết sức để giành huy chương Vàng. Đây là lần đầu tiên Orapin tham dự SEA Games.

Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia thành công nhất trong môn bóng đá nữ tại các kỳ SEA Games và mỗi đội đều đã 5 lần giành huy chương Vàng.

Thái Lan là đội Đông Nam Á duy nhất đã từng tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ thế giới (World Cup). Tuy nhiên, tuyển nữ Thái Lan đã nói lời chia tay World Cup nữ 2019 ở Pháp khi không thể vượt qua vòng bảng.

Tại SEA Games 30, "bầy Voi chiến Chaba Kaew" cũng muốn lấy lại tinh thần từ kết quả thất vọng ở World Cup nữ 2019./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục