Tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho hai trận giao hữu

HLV Toshiya Miura khẳng định tuyển Việt Nam gần như sẽ có được lực lượng mạnh nhất cho hai cuộc chạm trán sắp tới gặp U23 Bahrain và Sinh viên Hàn Quốc.
Tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho hai trận giao hữu ảnh 1Tuyển Việt Nam tái đấu Sinh viên Hàn Quốc vào ngày 4/11. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 27/10, Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh (HFF) đã công bố thông tin về hai trận đấu giao hữu của đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trận thứ nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển U23 Bahrain vào 18 giờ ngày 29/10. Trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Sinh viên Hàn Quốc vào 18 giờ ngày 4/11. Đây là hai trận giao hữu thay cho giải bóng đá truyền thống hằng năm của HFF, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho đội tuyển Việt Nam trước thềm giải Vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) sắp tới.

Để tăng tính hấp dẫn cho các trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thưởng cho đội chiến thắng 5.000 USD, đội thua sẽ nhận 2.000 USD.

Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội U23 Bahrain là đối thủ khá mạnh, họ vừa giành chức vô địch Giải bóng đá Olympic khu vực vùng Vịnh. Trong khi đó, đội Sinh viên Hàn Quốc là đối thủ đã từng nhiều năm sang thi đấu tại Việt Nam và họ luôn chứng minh được sức mạnh của mình. Dự kiến, đội U23 Bahrain có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 27/10 và có buổi tập đầu tiên làm quen sân vào ngày 28/10.

Theo huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura, các cầu thủ cần phải thể hiện được năng lực chuyên môn của mình trước các đối thủ và đây sẽ là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá lại các cầu thủ. Đội tuyển sẽ loại 4 cầu thủ trước khi ra Hà Nội tập trung. Sau đó, danh sách sẽ tiếp tục rút gọn còn 22 cầu thủ tham dự AFF Cup.

Về lực lượng của đội tuyển, ông Miura cho biết, Việt Nam gần như sẽ có được lực lượng mạnh nhất cho hai cuộc chạm trán sắp tới. Hiện tại chỉ còn thủ môn Bửu Ngọc bị chấn thương đùi, cần nghỉ ngơi khoảng 3 đến 5 ngày. Các ca chấn thương gần đây đều đã bình phục và các cầu thủ sẵn sàng ra sân.

Sáng cùng ngày, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất. Ông Miura đã áp dụng các bài tập chiến thuật cho các cầu thủ, trong đó chủ yếu là bài đánh biên và phối hợp trong phạm vi hẹp. Sau khoảng hai giờ tập luyện, các cầu thủ đều thực hiện tốt giáo án của Ban huấn luyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục