U23 Philippines giành chiến thắng bất ngờ trước Lào

U23 Philippines đã giành được thắng lợi bất ngờ trước U23 Lào trong 3 phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 2 tại vòng đấu loại bảng B.
Ngày 11/11, U23 Philippines đã giành được thắng lợi bất ngờ trước U23 Lào trong 3 phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 2 tại vòng đấu loại bảng B, bóng đá nam SEA Games 26, với cú đúp lập công xuất sắc của cầu thủ mang áo số 11, Joshua Belova.

Chiến thắng của U23 Philippines trong thế trận thiếu người là lời chứng minh hùng hồn cho sự hấp dẫn đến phút chót của môn thể thao vua này.

Trong những phút thi đấu đầu tiên, lợi dụng sơ hở của hàng thủ U23 Lào, Philippines đã mở màn trận đấu bằng pha ghi bàn vào lưới đội Lào. Để sửa chữa sai lầm, U23 Lào liên tục ép sân và miệt mài tổ chức các đợt công phá khung thành U23 Philippines. Sau những đợt tấn công dồn dập về phía U23 Philippines, đội trưởng mang áo số 8 của U23 Lào Lamnao Singto san bằng tỷ số với pha ghi bàn ở phút thứ 39.

Với lợi thế về chiều cao, U23 Philippines luôn giành thế chủ động trong các tình huống tranh bóng bổng song rất khó khoan thủng hàng thủ của U23 Lào. Hiệp 1 diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao song không có bàn thắng nào được ghi thêm trong những phút cuối.

Ngay phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2, đội trưởng Lamnao Singto đã xuất sắc ghi thêm bàn thắng vào lưới đội bạn, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Lào. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ này trong vòng loại bóng đá nam. Phút thứ 61, cầu thủ Patrick Hinnichsen buộc phải ra sân do dính thêm thẻ vàng thứ hai, lợi thế nghiêng hẳn về phía U23 Lào.

Mặc dù có lợi thế về người nhưng U23 Lào tỏ ra không hề chủ quan mà trái lại, thi đấu chắc chắn nhằm bảo toàn tỷ số và chờ đợi cơ hội nhằm khai thác triệt để những sơ hở từ sự nôn nóng của Philippines.

Tuy nhiên, khi hiệp đấu đi đến những phút cuối, U23 Lào thi đấu chùng xuống và đánh mất thế chủ động về phía đối phương. Kết quả là cầu thủ Joshua Belova của U23 Philippines đã ghi được bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 vào lưới đội Lào khi trận đấu bước vào những phút đá bù giờ cuối cùng. Chỉ ngay sau đó chưa đầy 1 phút, cầu thủ số 11 này tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa vào lưới đội bạn trước sự sững sờ của các cầu thủ U23 Lào.

Trận thua đáng tiếc trước U23 Philippines đã đóng sập cánh cửa cơ hội bước vào vòng trong đối với các cầu thủ Lào nhưng cũng chỉ mang lại chiến thắng về tinh thần cho U23 Philippines, vốn không còn hy vọng bước tiếp. Với chiến thắng này, Philippines có 3 điểm đầu tiên trong khi Lào hiện chỉ được 1 điểm sau trận hòa 2-2 với Brunei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục