Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch đá cầu thế giới

Sau 4 ngày thi đấu tại Đồng Tháp, giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 7-năm 2013 kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Việt Nam.
Sau 4 ngày thi đấu tại Nhà thi đấu Đa năng, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp, ngày 5/9, giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 7-năm 2013 kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Việt Nam.

Giải đấu năm nay có 104 vận động viên của 12 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia gồm Áo, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong Trung Quốc, Macau (Trung Quốc), Italy, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Singarpore và đội chủ nhà Việt Nam.

Giải đã diễn ra tổng cộng 105 trận đấu, với 7 nội dung bao gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, ba nam và ba nữ.

Kết quả nhất toàn đoàn thuộc về Việt Nam với 4 huy chương vàng, 3 bạc,Trung Quốc đứng hàng thứ hai với 3 huy chương vàng, 4 bạc và nước đứng hàng thứ ba là Hungary với 3 huy chương đồng./.
Trao huy chương nội dung đơn nữ. (Ảnh: Văn Trí/Vietnam+)


Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch đá cầu thế giới ảnh 2
Trao huy chương cho nội dung ba nam.
(Ảnh: Văn Trí/Vietnam+)

Văn Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục