Việt Nam tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp Ai Cập

Cuộc đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp của thành phố Alexandria, Ai Cập nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu cũng như giới thiệu tiềm năng và cơ hội làm ăn tại thị trường Việt Nam.

Một cuộc đối thoại trực tiếp với sự tham gia của 17 doanh nghiệp thuộc thành phố Alexandria, Ai Cập và Đại sứ quán Việt Nam kéo dài một ngày để giới thiệu về tiềm năng và cơ hội làm ăn tại thị trường Việt Nam đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với Phòng thương mại thành phố Alexandria, Ai Cập, tổ chức.

Tại buổi đối thoại, Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập Phạm Thế Cường đã giới thiệu với các doanh nghiệp Alexandria tổng quan nền kinh tế cũng như các lĩnh vực hoạt động mà Việt Nam có thế mạnh như nuôi trồng và chế biến nông-lâm-thủy sản, may mặc, da giầy, gạo, nội thất...

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đào Thành Chung cho biết cuộc gặp trực tiếp 17 doanh nghiệp đang làm ăn hoặc có ý định làm ăn với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp, xuất nhập khẩu, máy móc cũng như dược phẩm, rất thành công và các doanh nghiệp Ai Cập đều đánh giá cao mô hình gặp gỡ này.

Phát biểu sau cuộc tiếp xúc, ông Hesham Tawfik, Tổng Giám đốc Công ty Egyptian Engeneer cho rằng cách tiếp cận này của Việt Nam là có tầm nhìn chiến lược và việc gặp gỡ trực tiếp cũng như với từng doanh nghiệp như thế này giúp giải quyết được nhiều yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên. Ông bày tỏ hy vọng có thể hợp tác được với các đối tác Việt Nam trong việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm điện.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã nhiều lần tổ chức các cuộc hội thảo nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm của Việt Nam tại Alexandria vì thành phố này là một cảng biển lớn của Ai Cập với số dân hơn 5 triệu người, hơn nữa Phòng thương mại thành phố Alexandria có hàng nghìn hội viên. Đây được xem là một cơ hội tốt cho các doanh nhân Ai Cập tìm hiểu và hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ai Cập đạt 320 triệu USD, tăng 100 triệu USD so với năm 2013. Hai bên hy vọng sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương lên 400 triệu USD trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục