V-League 2017: SHB Đà Nẵng hòa không bàn thắng với FLC Thanh Hóa

Đội chủ nhà Đà Nẵng đã không tạo nên được sự bất ngờ nào khi không ngăn được chuỗi trận đấu bất bại của đội khách đến từ Thanh Hóa.
V-League 2017: SHB Đà Nẵng hòa không bàn thắng với FLC Thanh Hóa ảnh 1Cổ động viên SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đội chủ nhà Đà Nẵng đã không tạo nên được sự bất ngờ nào khi không ngăn được chuỗi trận đấu bất bại của đội khách đến từ Thanh Hóa, sau khi cả hai không bên nào buộc thủ môn đối phương vào khung thành nhặt bóng và đành chấp nhận tỷ số chung cuộc 0-0.

Trong những lần làm khách, chưa bao giờ FLC Thanh Hóa giành được kết quả khả quan trước SHB Đà Nẵng. Ở lần tái đấu này, càng khó khăn gấp bội cho Thanh Hóa khi đội bóng của huấn luyện viên Petrovic đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Sau khi Pape Omar Faye bị kỷ luật, đến lượt tiền vệ Quốc Phương cũng vừa nhận án phạt “nguội” do phạm lỗi nghiêm trọng ở vòng đấu vừa qua. Trong khi đó SHB Đà Nẵng đã từng bước làm quen với cuộc sống “không Merlo” hay Huy Toàn, Hoàng Quãng.

Chuỗi ba trận liên tiếp bất bại trong đó có hai trận hòa sân khách được xem là một kết quả đáng khích lệ cho thầy trò Lê Huỳnh Đức. Ở vòng đấu trước, dù phải làm khách trên sân Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng đã giành được 1 điểm hoàn toàn xứng đáng.

FLC Thanh Hóa chưa thua trận nào sau năm vòng đấu và đang đứng đầu bảng với 13 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đứng thứ 5 với 8 điểm. So về lực lượng lẫn phong độ, SHB Đà Nẵng rõ ràng không được đánh giá cao bằng FLC Thanh Hóa. Nhưng khi được chơi trên sân nhà Hòa Xuân thì đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không dễ bị khuất phục.

Nếu như điểm mạnh của FLC Thanh Hóa là lực lượng thì SHB Đà Nẵng có được kinh nghiệm, bản lĩnh của một đội bóng lớn dù sứt mẻ nhân sự. Đặc biệt, tinh thần thi đấu của các cầu thủ sông Hàn là rất cao, họ không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào.

Những gì thể hiện trong 90 phút đã chứng minh điều đó. Với lối chơi chậm và chắc, đặc biệt hàng phòng thủ với sự bọc lót cho nhau rất nhịp nhàng, ăn ý của FLC Thanh Hóa đã khiến những tay săn bàn của SHB Đà Nẵng nản lòng và họ đã giữ nguyên mảnh lưới trong 90 phút.

Trong khi đó, càng về cuối đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã liên tiếp tạo nên những pha bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành đối phương, nhưng trong một chiều không chiều lòng người, thầy trò Lê Huỳnh Đức SHB Đà Nẵng đành chấp nhận chia điểm với những chàng trai đến từ xứ Thanh.

Với trận hòa này, thầy trò Ljubo Petrovic FLC Thanh Hóa vẫn duy trì chuỗi trận đấu bất bại và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Một trận hòa, nhưng đã làm hài lòng người hâm mộ có mặt trên sân Hòa Xuân bởi lối đá ăn miếng trả miếng của cả hai đội.

Một trận hòa không bàn thắng nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã ba lần sử dụng thẻ vàng đối với Tiến Thành (17), Tăng Tuấn (18) FLC Thanh Hóa và Vũ Phong (17 SHB Đà Nẵng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục