Xem xét lại tư cách thành viên của Venezuela trong khối Mercosur

Các Ngoại trưởng Brazil José Serra và Argentina Susana Malcorra khẳng định sẽ thảo luận tư cách thành viên của Venezuela trong khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) thông qua cơ chế trọng tài.
Xem xét lại tư cách thành viên của Venezuela trong khối Mercosur ảnh 1 Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez (giữa, phía xa) và các thành viên Ủy ban tìm kiếm sự thật và pháp lý trong một cuộc họp tại Caracas ngày 2/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, các Ngoại trưởng Brazil José Serra và Argentina Susana Malcorra khẳng định sẽ thảo luận tư cách thành viên của Venezuela trong khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) thông qua cơ chế trọng tài.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Brasilia trong khuôn khổ chuyến thăm Brazil của Ngoại trưởng Argentina, bà Malcorra và ông Serra đều khẳng định việc Caracas bị đình chỉ tư cách thành viên bởi nước này chưa hoàn thành các cam kết với khối và nước này sẽ được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi là quốc gia thành viên khi đáp ứng các yêu cầu của tổ chức hội nhập này.

Bà Malcorra cho rằng hiện Venezuela chỉ bị đình chỉ các hoạt động và chưa bị khai trừ, đồng thời bày tỏ mong muốn Caracas sớm hoàn thành mọi quy định theo yêu cầu của Mercosur.

Theo Ngoại trưởng Malcorra, Brazil và Argentina mong muốn thúc đẩy trao đổi thương mại nội khối thông qua việc dỡ bỏ nhiều rào cản thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục