AIT - Thái Lan hợp tác với VN về phát triển bền vững

Học viện Công nghệ Châu Á (AIT - Thái Lan) sẽ hợp tác với VN nghiên cứu về "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu".
Chú trọng nghiên cứu những chủ đề liên quan đến "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu"  là một trong những nội dung hợp tác của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT - Thái Lan) với Việt Nam trong tương lai được thông báo tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào chiều 29/10, tại Hà Nội.

Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan và là một trong những học viện đào tạo sau đại học hàng đầu châu Á về kỹ thuật, công nghệ, quản lý và phát triển bền vững. Từ năm 1960, AIT đã cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại trường.

Tính đến nay, AIT đã đào tạo 2.412 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp bậc sau đại học và hơn 15.000 học viên tham gia các khoá học ngắn hạn tại AIT Việt Nam. AIT Việt Nam là cơ sở giáo dục quốc tế đầu tiên được thành lập tại Việt Nam với mục đích cung cấp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chất lượng cao về khoa học, kỹ thuật cho Việt Nam và các nước trong khu vực.

Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) đã được Liên Hợp Quốc chọn làm địa điểm đầu tiên trên thế giới cho mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ do sự nổi bật trong công tác phát triển bền vững, thay đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và giải quyết các thách thức tại những nước có xung đột mới kết thúc.

Trong thời gian tới, AIT sẽ tiếp tục chú trọng nghiên cứu những chủ đề liên quan đến phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu; thành lập "Trung tâm Yunus" nhằm giải quyết những vấn đề an toàn thực phẩm, kinh doanh xã hội trong nông nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, khuyến khích nghiên cứu có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống người nghèo ở nông thôn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục