Algeria và Venezuela đàm phán lập liên doanh kinh doanh dầu thô

Tập đoàn năng lượng quốc gia Angeria đang đàm phán với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) để thành lập một liên doanh kinh doanh dầu thô.
Algeria và Venezuela đàm phán lập liên doanh kinh doanh dầu thô ảnh 1Giàn khoan dầu khí đầu tiên do PDVSA xây dựng ở Orinoco, Venezuela, ngày 28/7/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới ngày 8/2, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tạm quyền Tập đoàn năng lượng quốc gia Angeria gọi tắt là Sonatrach, ông Said Sahnoun cho biết tập đoàn của ông hiện đang đàm phán với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) để thành lập một liên doanh kinh doanh dầu thô.

Khi được hỏi về vấn đề tạm ngừng bán dầu cho PDVSA, ông Sahnoun tuyên bố thích nói đến tương lai mối quan hệ giữa hai tập đoàn trên hơn. Ông cho biết hai bên đang có mối quan hệ đối tác.

Thay vì chỉ hạn chế ở việc bán dầu cho phía đối tác Venezuela, chúng tôi đang đàm phán để thành lập một liên doanh cùng nhau kinh doanh dầu thô.

Ngày 7/2, báo chí Algeria đưa tin Venezuela đã quyết định hoãn nhập khẩu dầu của nước này. Hai nguyên nhân chính được đưa ra đó là vấn đề hậu cần của quốc gia Nam Mỹ này và sự bất đồng giữa PDVSA và Sonatrach.

Về vấn đề Venezuela tạm ngừng nhập dầu thô của Sonatrach, sự bất đồng về giá và lý do thiếu kho vận của PDVSA, ông Sahnoun khẳng định tập đoàn Sonatrach không dừng hợp tác với Venezuela. Hai bên đang cùng nhau nỗ lực làm việc để có sự hợp tác lâu dài.

Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ Năng lượng và Mỏ nước này, việc xuất khẩu dầu mỏ sang Venezuela sẽ được nối lại trong năm nay hoặc chậm nhất là năm 2016.

Giả thuyết mà phía Algeria có thể tin vào đó là việc mua dầu naptha sẽ làm tăng gánh nặng tài chính của Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục