Ấn Độ và Đức tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong Liên minh châu Âu và là một trong 10 đối tác thương mại toàn cầu của New Delhi.
Ấn Độ và Đức tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. (Nguồn: lokchetna.in)

Hãng PTI đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 26/8 đã bắt đầu chuyến thăm Đức kéo dài hai ngày.

Theo lịch trình, bà Swaraj sẽ hội đàm với người đồng cấp Frank Walter Steinmeier và các nhà lãnh đạo khác của nước chủ nhà về cách thức tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Hai bên dự kiến sẽ đánh giá lại quan hệ song phương và tập trung tìm biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn nữa.

Hồi tháng 4/2015, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thăm Đức, trong đó hai nước nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế; thiết lập một lộ trình nhằm thúc đẩy quan hệ nhiều mặt, cùng có lợi và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong Liên minh châu Âu (EU) và là một trong 10 đối tác thương mại toàn cầu của New Delhi. Tuy nhiên, tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước năm 2014 chỉ đạt 15,96 tỷ euro, giảm 0,14 tỷ euro so với mức 16,10 tỷ euro năm 2013. Đức là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Ấn Độ, với FDI từ tháng 1-11/2014 đạt khoảng 995,7 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục