Australia, Trung Quốc tổ chức Đối thoại kinh tế chiến lược

Nội dung chính của cuộc đối thoại Australia-Trung Quốc năm nay là những cách thức tăng cường đầu tư và thương mại hai chiều; hợp tác tài chính chặt chẽ hơn giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey và Bộ trưởng Thương mại, Đầu tư Australia Andrew Robb đang có mặt tại Trung Quốc để tham dự Đối thoại Kinh tế Chiến lược Australia-Trung Quốc, dự kiến diễn ra ngày 24/6 tại Bắc Kinh.

Nội dung chính của cuộc đối thoại năm nay là những cách thức tăng cường đầu tư và thương mại hai chiều; hợp tác tài chính chặt chẽ hơn; các cơ hội phối hợp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 cũng như APEC giữa hai nước.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey cho biết ông muốn tái khẳng định lợi ích của Australia trong việc hợp tác với Trung Quốc nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài nước của đồng nhân dân tệ.

Tại Trung Quốc, hai ông Joe Hockey và Andrew Robb sẽ gặp gỡ với các nhà hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của Trung Quốc nhằm khẳng định lại cam kết của Canberra hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, trong đó có lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, chuyến thăm Trung Quốc của các quan chức kinh tế Australia còn mở ra cơ hội để hai bên sớm đạt được một Hiệp định Tự do Thương mại (FTA).

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Australia và Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hai chiều lớn nhất của Australia trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ, với giá trị thương mại lên tới hơn 150 tỷ AUD năm 2013.

Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Australia, với giá trị xuất khẩu đạt 95 tỷ AUD năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục