Bạo lực liên quan đến sắc tộc bùng phát ở thủ đô Macedonia

Ngày 20/5, một cuộc biểu tình sau cái chết của một thiếu niên người Macedonia tại thủ đô Skopje đã biến thành bạo lực.

Theo nguồn tin từ cảnh sát Macedonia, ngày 20/5, một cuộc biểu tình sau cái chết của một thiếu niên người Macedonia tại thủ đô Skopje đã biến thành bạo lực, làm 6 cảnh sát bị thương và 27 người đã bị bắt giữ.

Những người biểu tình giận dữ đã ném đá vào cảnh sát và xe cộ, làm 6 cảnh sát bị thương.

Bạo lực bùng phát sau khi cảnh sát dùng hơi cay ngăn hàng trăm thanh thiếu niên người Macedonia tiến vào một khu dân cư của người sắc tộc Albania. Tình hình đã nhanh chóng ổn định lại sau khi nhiều kẻ quá khích bị bắt giữ.

Cuộc biểu tình nổ ra sau vụ học sinh trung học Angel Petkovsky bị một thanh niên người sắc tộc Albania đâm chết.

Thủ phạm được cho là đã cướp chiếc xe đạp của Petkovsky. Tuy nhiên, những thanh niên người Macedonia cho rằng vụ sát hại này mang động cơ sắc tộc.

Quan hệ giữa hai cộng đồng sắc tộc Albania và Macedonia tại nước cộng hòa thuộc Nam Tư cũ này luôn căng thăng kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 7 tháng hồi năm 2001 giữa các lực lượng chính phủ và những người chống đối sắc tộc Albania.

Một thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng 8/2001 đã mang lại những quyền lợi to lớn cho người sắc tộc Albania, vốn chiếm 25% dân số của nước Macedonia nhỏ bé gồm 2 triệu dân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục