Belarus phê chuẩn hiệp định tập trận với Trung Quốc

Quốc hội Belarus ngày 2/10 đã phê chuẩn hiệp định với Trung Quốc liên quan đến cuộc diễn tập quân sự và tập trận chung giữa hai nước.
Quốc hội Belarus ngày 2/10 đã phê chuẩn hiệp định với Trung Quốc về quy chế các đơn vị quân đội của hai nước tạm thời đóng quân trên lãnh thổ mỗi nước để tiến hành các cuộc diễn tập quân sự và tập trận chung.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Yury Zhadobin, hiệp định này cho phép hai nước củng cố sự hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự.

Bộ trưởng Zhadobin cho rằng việc phê chuẩn hiệp định sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược Belarus - Trung Quốc, duy trì ở mức cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang hai nước nhằm ứng phó thích đáng với những thách thức và nguy cơ mới đối với an ninh quốc tế.

Ngoài ra, hiệp định cũng đảm bảo cơ sở pháp lý và xã hội cho hoạt động của các đơn vị quân đội tạm thời đóng quân trên lãnh thổ mỗi nước để tiến hành diễn tập quân sự và tập trận chung.

Bộ trưởng Zhadobin nhấn mạnh Belarus và Trung Quốc đã tạo dựng được nền tảng tốt phát triển quan hệ trong các lĩnh vực quân sự và kỹ thuật - quân sự.

Phía Belarus quan tâm tới kinh nghiệm của quân đội Trung Quốc trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như trong các vấn đề hoạt động gìn giữ hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Belarus đã ký các hiệp định tương tự với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO)./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục