Bộ trưởng Nhật Bản sẽ công du tới Mỹ để đàm phán về TPP

Bộ trưởng phụ trách chính sách, kinh tế Akira Amari sẽ có chuyến công du tới Mỹ để đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Michael Froman về TPP.
Bộ trưởng Nhật Bản sẽ công du tới Mỹ để đàm phán về TPP ảnh 1 Bộ trưởng Nhật Bản phụ trách đàm phán TPP Akira Amari (phải) và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman trong buổi họp báo chung ngày 20/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản ngày 19/9 cho biết Bộ trưởng phụ trách chính sách, kinh tế Akira Amari sẽ có chuyến công du tới Mỹ để đàm phán với đại diện thương mại Mỹ, ông Michael Froman, về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Theo lịch trình, ông Amari sẽ có cuộc đàm phán với các quan chức phụ trách TPP của Mỹ trong hai ngày 23-24/9.

Nội dung quan trọng được hai bên tập trung trao đổi là các quy chế thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp, gồm có các sản phẩm gạo lúa mỳ, đường và bò, từ đó có thể giúp hai bên đạt được thỏa thuận chính trị liên quan.

Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã có các cuộc đàm phán TPP cấp làm việc trong các ngày 9-10/9. Tuy nhiên, hai bên mới chỉ dừng lại ở việc trao đổi ý kiến chứ chưa đạt được thỏa thuận nào.

Thỏa thuận Nhật-Mỹ được xem đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đàm phán TPP của 12 nước tham gia.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán cấp làm việc và cấp bộ trưởng của 12 nước tham gia TPP sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng Mười tới.

Việc Nhật Bản và Mỹ không đạt được bất kỳ thỏa thuận song phương nào được dự kiến sẽ ảnh hưởng tới việc tổ chức vòng đàm phán đa phương này.

Ngoài Mỹ và Nhật Bản, TPP còn có sự tham gia của Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục