Canada mất vị thế nền kinh tế tăng trưởng dẫn đầu

Canada đánh mất vị thế là nền kinh tế tăng trưởng dẫn đầu trong 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới do tăng trưởng chững lại.
Canada đã đánh mất vị thế là nền kinh tế có mức tăng trưởng hàng đầu trong Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) do tăng trưởng chững lại.

Báo cáo công bố ngày 30/7 của Công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics dự báo nền kinh tế Canada sẽ chỉ tăng trưởng 1,5% trong năm nay và tốc độ tăng trưởng sẽ chậm hơn trong năm 2014 ở mức 1% khi thị trường xây dựng nhà đất trong nước lao dốc. Điều đó có nghĩa là các nền kinh tế lớn khác trong nhóm như Mỹ, Đức, Nhật Bản có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn Canada trong 1-2 năm tới.

Canada thường có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội so với các nước thuộc G-7 trong cuộc suy thoái năm 2008-2009 và giai đoạn sau suy thoái. Tuy nhiên, nền kinh tế nước này đã chững lại, sụt giảm từ mức 3,4% năm 2010 xuống 2,5% năm 2011 và 1,7% năm 2012.

[Số người thiếu ăn ngày càng tăng mạnh tại Canada]

Các chuyên gia của Capital Economics dự báo Ngân hàng Trung ương Canada sẽ duy trì tỷ lệ lãi suất thấp cho tới cuối năm 2015 và trong vài năm tới, tỷ lệ này sẽ có xu hướng giảm hơn là tăng.

Đánh giá của Capital Economics được đưa ra một ngày trước khi Cơ quan Thống kê Canada công bố báo cáo tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) tháng 5/2013, theo đó hầu hết các nhà kinh tế kỳ vọng GDP tăng 0,3% do các chỉ số tăng tương đối mạnh trong tháng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục