Chủ tịch FIFA "dúi" Quả bóng vàng cho người TBN

Chủ tịch FIFA Blatter không ngần ngại công khai ủng hộ người Tây Ban Nha giành danh hiệu cá nhân trong cuộc đua Quả bóng vàng.
Trong bài phát biểu trên Marca, chủ tịch FIFA Sepp Blatter không ngần ngại công khai ủng hộ người Tây Ban Nha giành danh hiệu cá nhân trong cuộc đua Quả bóng vàng.

"Tôi thích họ (cầu thủ của Tây Ban Nha). Tôi nghĩ rằng Quả bóng vàng FIFA năm nay xứng đáng thuộc về một cầu thủ Tây Ban Nha sai những gì mà họ đã giành được tại giải vô địch châu Âu," chủ tịch Blatter nói. "Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của tôi và nó không ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn."

Ở ba lần gần đây nhất, Quả bóng vàng đều được trao cho ngôi sao người Argentina Lionel Messi. Hiện, Messi đang thi đấu cho một đội bóng của Liga (Tây Ban Nha) là Barcelona.

Vị chủ tịch người Thụy Sĩ này cũng đã dành những lời khen ngợi đặc biệt đến thủ thành Iker Casillas và Xavi Hernandez, cũng như so sánh nhà vô địch EURO 2012 với thế hệ vàng của Brazil năm 1970.

"Họ (Casilla và Xavi) luôn thể hiện tầm quan trọng và tinh thần cố gắng không biết mệt mỏi. Họ còn là biểu tượng của một hệ thống đào tạo trẻ tuyệt vời," Sepp Blatter ca ngợi hết lời.

"Thật khó khi so sánh hai đội tuyển thuộc hai thế hệ khác nhau. Brazil năm 1970 có khả năng tấn công mạnh mẽ. Còn Tây Ban Nha hiện nay là bậc thầy về bóng đá tổng lực. Lối chơi của Tây Ban Nha chứa đầy tính hấp dẫn và tinh thần trong sáng."

Chủ tịch FIFA cũng đã cho biết về những tiến bộ đáng kể của Brazil trong việc chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014. Tuy nhiên, ông cũng không khỏi lo ngại về ý tưởng tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông tại Qatar./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục