Công bố quy hoạch đô thị xanh phía Tây bắc Thủ đô Hà Nội

Ngày 1/12, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, tổ chức công bố quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.
Công bố quy hoạch đô thị xanh phía Tây bắc Thủ đô Hà Nội ảnh 1Đường giao thông nông thôn khang trang sạch đẹp tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phương, Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày 1/12, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, tổ chức công bố quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo quy hoạch này, huyện Đan Phượng có phạm vi nghiên cứu khoảng 7.735,48 ha. Mục tiêu, nhằm phát triển Đan Phượng thành đô thị phía Tây thành phố Hà Nội, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển trung tâm Thủ đô.

Đồng thời, quy hoạch này cũng đặt mục tiêu khai thác và phát huy cao nhất lợi thế cạnh tranh của huyện Đan Phượng, đặc biệt tập trung vào phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, tiểu thủ công nghiệp, kết hợp với nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái.

Về phát triển không gian, quy hoạch này cũng định hướng huyện Đan Phượng phát triển theo hai hướng: phía Đông phát triển theo hướng đô thị, gắn với dịch vụ công cộng, chất lượng cao về y tế giáo dục; phía Tây phát triển thành khu đô thị mang tính sinh thái, công nghệ cao, hỗ trợ phát triển vùng nông thôn, nông nghiệp kết hợp với du lịch.

Với lợi thế đồng đất màu mỡ, quy hoạch Đan Phượng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, cũng định hướng, chuyển dịch nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất hàng hóa chất lượng cao cung ứng sản phẩm cho nhu cầu của Thủ đô.

Theo lãnh đạo huyện Đan Phượng, do đặc thù là huyện đi đầu về xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô nên quy hoạch chung Đan Phượng đến năm 2030 cũng xác định, phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn.

Đặc biệt, trong phát triển nông nghiệp, ưu tiên công nghệ tiên tiến, sinh thái, tạo ra những vùng chuyên canh quy mô lớn.

Cũng tại quy hoạch này, thị trấn Phùng được định hướng phát triển thành đô thị xanh, là trung tâm chính trị xã hội, văn hóa của huyện Đan Phượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục