Đoạt HCĐ, cầu thủ Hàn "thoát" nghĩa vụ quân sự

Với hai pha làm bàn của Park Chu-Young và Koo Ja-Cheol, đội tuyển Hàn Quốc đã đánh bại Nhật Bản và giành HCĐ Olympic London.
Với hai pha làm bàn của Park Chu-Young và Koo Ja-Cheol, đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nhật Bản trong trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam tại Olympic London 2012.

Lối chơi chặt chẽ, không ngại va chạm các cầu thủ của "xứ sở kim chi" đã giúp họ thể hiện được sức mạnh vượt trội. Hàn Quốc sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 38 do công của Park Chu-Young. Phút 57, Koo Ja-Cheol, có bàn gia tăng cách biệt đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho Hàn Quốc

Với những cầu thủ trẻ của Hàn Quốc, chiến thắng này càng có nhiều ý nghĩa hơn bởi họ có thể được miễn đi nghĩa vụ quân sự và theo đuổi giấc mơ thi đấu tại châu Âu. Luật pháp Hàn Quốc ghi rõ những ưu ái riêng cho những vận động viên thi đấu thành công ở Olympic và ASIAD.

Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng có những đặc cách riêng, điển hình là trường hợp ở  World Cup 2002. Khi ấy, đội bóng do huấn luyện viên Hiddink dẫn dắt đã vào đến bán kết, nên những tuyển thủ được miễn nghĩa vụ.

Tiền đạo Park Chu-Young vui mừng cho biết: “Tôi rất hạnh phúc vì đã đoạt huy chương dồng Olympic và tất cả các cầu thủ đều đang có cơ hội được miễn nghĩa vụ quân sự. Đó chính là mục tiêu của chúng tôi đặt ra ngay từ đầu giải.”

Kim Bok-yung, cầu thủ sẽ tham gia giải hạng nhât Anh trong màu áo câu lạc bộ mùa tới cho hay: “Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Đi nghĩa vụ quân sự luôn là trách nhiệm to lớn đối với mỗi người dân Hàn Quốc nhưng bây giờ tôi đã ‘tránh’ được nó và có thể thoải mái thử sức tại châu Âu”./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục