Cầu nối văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế địa phương Việt Nam-Nhật Bản
Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.
Fujitsu sẽ bắt đầu xuất khẩu sang Mỹ và châu Á các loại chip AI được phát triển dựa trên công nghệ sử dụng trong siêu máy tính Fugaku, đây là lần đầu tiên công ty tiếp thị sản phẩm này ở quy mô lớn.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cân nhắc nâng lãi suất chính sách lên khoảng 1,25% tại cuộc họp chính sách ngày 17-18/9 tới, nếu được thực hiện, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng ba tháng.
Tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, đối đầu Nhật Bản ngày 17/9 và gặp Thái Lan ở lượt cuối ngày 21/9. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là cạnh tranh suất vào tứ kết.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh qua 10 lần tổ chức, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đồng thời là cầu nối giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Gần 1.000 người trong những bộ trang phục truyền thống của hai đất nước như áo dài duyên dáng, áo bà ba, khăn rằn của Việt Nam cùng với bộ kimono của Nhật Bản cùng bước trên Đại lộ Hòa Bình ở Cần Thơ.
Chương trình Giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra từ ngày 11/9-13/9 với hơn 100 gian hàng và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kết nối hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các địa phương quốc tế chia sẻ định hướng, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương cũng như tiềm năng hợp tác.
Việc Apple gia nhập thị trường điện thoại thông minh màn hình gập với sản phẩm iPhone Duo có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà cung cấp Nhật Bản.
Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương Vàng trở lên tại ASIAD 20. Đây là mục tiêu đòi hỏi nỗ lực rất lớn bởi ASIAD quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới.
Mức thưởng cho vận động viên giành huy chương Vàng là 500 triệu đồng, huy chương Bạc là 200 triệu đồng và huy chương Đồng là 100 triệu đồng.
Chiều 9/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.
Mưa lớn kỷ lục tại Nagoya (Nhật Bản) khiến hàng trăm vận động viên ASIAD 2026 phải tạm sơ tán và một số điểm thi đấu bị dột, song nhà chức trách khẳng định công tác chuẩn bị đại hội vẫn đúng kế hoạch.
Ban tổ chức ASIAD 2026 hoàn tất cơ sở vật chất, công nghệ và hậu cần để phục vụ 8.000 nhân sự truyền thông, đảm bảo thành công của sự kiện tại Nagoya.
Từ mâm cỗ đêm Rằm ở Hà Nội, bánh songpyeon của Hàn Quốc đến những viên dango dưới trăng Nhật Bản, ẩm thực mở ra cánh cửa để du khách chạm vào những lớp văn hóa đặc sắc của mùa Trung Thu.
Trong ngày 7/9, có lúc chỉ trong chưa đầy một giờ, đồng tiền Nhật Bản tăng gần 2 yen so với USD, sau khi giao dịch quanh vùng giữa 155 yen/USD trước đó.
Đây là tháng thứ 4 liên tiếp dự trữ ngoại hối của Nhật Bản giảm, với mức giảm lớn nhất cả về tỷ lệ phần trăm lẫn giá trị tính bằng USD kể từ tháng 4/2000.
Cuộc tập trận đa lĩnh vực được triển khai tại vùng biển quốc tế ở phía Đông và phía Nam đảo Jeju (miền Nam Hàn Quốc), với các khoa mục diễn tập trên biển, trên không và không gian mạng.
Không chỉ tập trung vào kinh tế, thương mại và du lịch, Quảng Ninh cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Shiga trong giáo dục, khoa học-công nghệ và bảo vệ môi trường.
Một điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Asahikawa là chương trình Bon Odori khi hàng trăm người Việt Nam và Nhật Bản cùng hòa mình vào điệu múa lễ hội truyền thống của Nhật Bản.
Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng đổi mới sáng tạo.
Sáng 6/9, tại Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 do Bộ Ngoại giao phối hợp thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.
Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản.
Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Trong nghiên cứu công bố năm 1977, nhà nghiên cứu Tokuji Unno đã đo lưu lượng và tốc độ luồng khí khi con người xì mũi, qua đó, kết luận rằng phương pháp hiệu quả nhất là lần lượt xì từng bên lỗ mũi.
Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã phỏng vấn Giáo sư Trần Đăng Xuân, Viện nghiên cứu IDEC, Đại học Hiroshima về triển vọng hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam-Nhật Bản.
Trên thị trường ngoại hối, đồng yen Nhật Bản trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất khi vọt tăng hơn 2% so với đồng bạc xanh trong giờ giao dịch tại châu Âu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Nhật Bản tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực và phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Theo kế hoạch quản lý gấu trong 5 năm được một hội đồng chuyên gia thông qua ngày 1/9, Tokyo dự kiến cho phép săn bắt khoảng 34 con gấu/năm nhằm ngăn quần thể loài này tiếp tục gia tăng.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Sự gia tăng số lượng người nước ngoài xuất cảnh khỏi Nhật Bản do các quy định về thị thực cho thấy những tác động tiêu cực cũng đang ảnh hưởng đến những người nước ngoài đang kinh doanh tại Nhật Bản.
Công nghệ này dự kiến được sử dụng làm phương thức liên lạc trong các trường hợp xảy ra thảm họa như động đất và bão lũ, cũng như ở các vùng hẻo lánh. Softbank đặt mục tiêu thương mại hóa từ năm 2027.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tại Nhật Bản, giá của 4.923 mặt hàng thực phẩm và đồ uống sẽ tăng trong tháng 9, đợt tăng giá chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có giá nguyên liệu, chi phí nhân công, logistics và đồng yen yếu.
Trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, có nhiều người giàu chuyên môn, kinh nghiệm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho Tổ quốc, theo đó cần có cơ chế để cộng đồng được tham gia, kết nối.