Nhật Bản gỡ cảnh báo sóng thần sau động đất ở ngoài khơi tỉnh Aomori
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã gỡ cảnh báo sóng thần sau trận động đất cơ độ lớn 6,7 ở tỉnh Aomori, không còn nguy cơ cao về sóng thần như ban đầu.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã gỡ cảnh báo sóng thần sau trận động đất cơ độ lớn 6,7 ở tỉnh Aomori, không còn nguy cơ cao về sóng thần như ban đầu.
Đến thời điểm 12h ngày 9/12 chưa có thông tin về thiệt hại liên quan đến tài sản, thương vong của người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng do động đất ngoài khơi tỉnh Aomori (Nhật Bản).
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 9/12 cho biết 30 người đã bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào đêm 8/12.
Sau trận động đất có độ lớn 7,6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đã quan sát thấy sóng thần cao 40cm tại các cảng Mutsu Ogawara thuộc Hokkaido vào nửa đêm.
Nhật Bản ghi nhận động đất 7,6 độ ngoài khơi, ban bố cảnh báo sóng thần cao 3m đe dọa bờ biển Đông Bắc, gây lo ngại lớn.
Do hoạt động xả thải từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển, giá hải sản và các sản phẩm liên quan đã bị kéo giảm và phải bồi thường khoảng 550 triệu USD tính đến ngày 26/11.
Một trận động đất có độ lớn 5,7 đã làm rung chuyển tỉnh Kumamoto ở miền Tây Nam Nhật Bản trong ngày 25/11 và hiện chưa có cảnh báo sóng thần liên quan đến trận động đất này.
Khoảng 0h57 ngày 16/11 theo giờ địa phương, một vụ nổ và phun trào dữ dội đã xảy ra tại miệng núi lửa Minamidake, lần đầu tiên tạo ra cột tro bụi cao hơn 4.000m kể từ ngày 18/10 năm ngoái.
Theo JMA, trận động đất xảy ra lúc 17h03 (15h03 giờ Hà Nội) tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Iwate và đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện sóng thần cao tới 1m dọc theo bờ biển khu vực.
Đỉnh núi Phú Sĩ cao 3.776m của Nhật Bản đã ghi nhận tuyết rơi đầu mùa vào ngày 23/10, muộn hơn 21 ngày so với mức trung bình kể từ năm 1894, trong bối cảnh nước này vừa trải qua mùa Hè nóng kỷ lục.
Trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc, chuyên gia JICA Shibata Tatsuya chia sẻ kinh nghiệm chống ngập của Nhật Bản và đề xuất giải pháp phù hợp cho Việt Nam.
Tại Nhật Bản, ngày bắt đầu mùa Hè đến sớm hơn khoảng 12,6 ngày và ngày kết thúc muộn hơn khoảng 8,8 ngày, tương ứng với việc mùa Hè kéo dài thêm khoảng 21,4 ngày trong vòng hơn 40 năm qua.
Lượng mưa đo được trên đảo Hachijo - cách Tokyo khoảng 280km về phía Nam - đạt 207mm chỉ trong 3 giờ, mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này.
Sau mùa Hè nóng kỷ lục, Nhật Bản có thể đón mùa Đông sớm khi nhiệt độ tháng 10 vẫn cao bất thường nhưng dự kiến sẽ giảm đột ngột từ giữa tháng 11, gây hiện tượng biến đổi thời tiết rõ rệt.
Tâm bão Kochi vào đất liền gần thành phố Sukumo lúc 1 giờ sáng (giờ địa phương), sau khi đi qua ngoài khơi tỉnh Miyazaki trên đảo Kyushu của Nhật Bản.
Một người dân cho biết khi anh đang lái xe tại tỉnh Miyazaki, một luồng sáng trắng chưa từng thấy từ trên trời chiếu thẳng xuống, sáng đến mức có thể nhìn các ngôi nhà xung quanh rõ như ban ngày.
Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng, nhất là trong các lĩnh vực tiên phong như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...
Ngày 4/8, thành phố Komatsu của tỉnh Ishikawa chứng kiến mức nhiệt kỷ lục mới lên tới 40,3 độ C; trong khi thành phố Toyama có nhiệt độ lên tới 39,8 độ C, cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê.
Khu vực Đông Á đang trải qua hình thái thời tiết cực đoan khi khi Hàn Quốc dự báo mưa lớn kéo dài, trong khi Nhật Bản chịu nắng nóng vượt 40 độ C liên tiếp nhiều ngày, gây lo ngại về nguy cơ sức khỏe.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đợt nắng nóng nguy hiểm này chủ yếu ảnh hưởng đến miền Tây, nơi nhiệt độ lên tới 40,4 độ C tại thành phố Takahashi, tỉnh Okayama vào chiều 31/7.
Núi lửa Klyuchevskoy đã phun trào sau trận động đất có độ lớn 8,8 ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka, trong khi đó Nhật Bản đã hạ cảnh báo sóng thần xuống mức "khuyến cáo" đối với Tohoku và vùng Hokkaido.
Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USGS) khu vực châu Đại Dương đã ra lệnh cho tất cả tàu thương mại sơ tán khỏi tất cả các cảng thương mại ở Hawaii, đồng thời tạm đóng cửa tất cả các cảng trên quần đảo này.
Một cơn sóng thần cao 500mm đã được ghi nhận tại cảng Ishinomaki ở tỉnh Miyagi lúc 11h51 trưa 30/7 theo giờ địa phương. Trước đó, một cơn sóng cao 400mm đã xuất hiện tại Oarai, tỉnh Ibaraki.
Ngay sau trận động đất 8,8 độ xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, sóng thần đã tấn công bờ biển Viễn Đông của Nga, nhấn chìm một thị trấn cảng trong ngập lụt; dư chấn động đất có thể kéo dài 1 tháng.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động ngoài khơi bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga có độ lớn lên tới 8,7, cao hơn so với độ lớn 8 mà USGS xác định ban đầu.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần đối với vùng bờ biển Thái Bình Dương của nước này sau trận động đất có độ lớn 8 làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga.
Trong 7 ngày kể từ ngày 21/7, có 10.804 người đã được đưa vào bệnh viện do sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng và các rối loạn khác, dẫn đến 16 trường hợp tử vong tại 14 tỉnh thành trên toàn quốc.
Hokkaido ban hành cảnh báo nghiêm trọng về gấu nâu sau khi một người đàn ông 52 tuổi, là nhân viên giao báo, được tìm thấy đã tử vong trong bụi rậm với những vết thương được cho là do gấu gây ra.
Chính phủ Nhật Bản yêu cầu thu gom và tái chế pin lithium-ion để ngăn cháy nổ, hạn chế thải bỏ sai quy định và bảo vệ môi trường.
Từ hôm 21/6 đến nay đã xảy ra hơn 1.300 trận động đất trong khu vực chuỗi đảo Tokara ở phía Tây Nam Nhật Bản, khiến hàng chục cư dân phải bắt đầu sơ tán trong vài ngày qua.
Trong 2 tuần gần đây, ở khu vực Tây Nam Nhật Bản đã xảy ra nhiều trận động đất nhưng chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.
Trận động đất này được xác định ở mức 5 yếu, tức có thể gây rung lắc đáng kể nhưng thường sẽ không gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các công trình xây dựng kiên cố.
Chấn tiêu của trận động đất được xác định ở độ sâu 10km dưới đáy biển, do đó tại thành phố Nemuro, cách tâm chấn 59km, người dân đã cảm nhận được rung chấn nhẹ.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho biết, chiều 31/5, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã làm rung chuyển khu vực Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản, song cảnh báo về sóng thần chưa được đưa ra.
Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, cùng với việc xử lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại, việc quản lý kho lưu trữ đất nhiễm xạ ở Okuma là một phần của tiến trình phục hồi toàn diện.